Chính phủ Hàn Quốc cho biết Bộ trưởng Địa chính và giao thông Won Hee-ryong sẽ đến thăm thủ đô Warsaw (Ba Lan) từ ngày 21-23/5 để gặp các Bộ trưởng và Thứ trưởng từ Ba Lan và Ukraine nhằm bắt đầu khởi động toàn diện dự án tái thiết Ukraine sau chiến tranh, có quy mô ước tính khoảng 900 tỷ USD.
Đây là động thái tiếp theo sau cuộc thảo luận về hỗ trợ nhân đạo và kinh tế cho Ukraine tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ vào tháng 4. Đặc biệt, Bộ trưởng Won Hee-ryong sẽ thiết lập mối quan hệ hợp tác bằng cách ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) với Bộ Cơ sở hạ tầng Ukraine.
Bên cạnh đó, Bộ trưởng Won dự kiến sẽ công bố kế hoạch "Nền tảng phát triển K" bao gồm các phương thức riêng của Hàn Quốc như thành phố thông minh, khu công nghiệp công nghệ cao và mạng lưới giao thông dựa trên công nghệ thông tin (IT).
Kế hoạch này sẽ đặt nền móng cho các công ty và Chính phủ Hàn Quốc tham gia vào dự án tái thiết Ukraine sau cuộc chiến với Nga.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Yulia Svyrydenko cho biết toàn bộ dự án tái thiết có quy mô 900 tỷ USD, qua đó kỳ vọng các công ty Hàn Quốc sẽ tham gia vào các dự án công nghiệp năng lượng khác nhau, như thành lập hai nhà máy điện hạt nhân mới và cơ sở hạ tầng công nghiệp hydro.
Tại thủ đô Warsaw, Bộ trưởng Won cũng sẽ tham dự Hội nghị tái thiết Ukraine do các tổ chức dân sự của ba nước Hàn Quốc, Ba Lan và Ukraine đồng chủ trì. Đây là lần đầu tiên một quan chức cấp Bộ trưởng tham dự một cuộc họp về tái thiết tổ chức ở nước sở tại, mục đích là để tăng cường hợp tác trong các dự án thực tiễn.
Sau đó, từ ngày 24-25/5, Bộ trưởng Địa chính và giao thông Hàn Quốc sẽ tham dự Hội nghị Bộ trưởng Giao thông vận tải thuộc Diễn đàn Giao thông vận tải quốc tế (ITF) tại thành phố Leipzig, Đức.