Trong ngày thứ hai đến thăm hiện trường nhà máy điện hạt nhân Fukushima, Nhật Bản, ngày 24/5, đoàn thanh sát nước thải nhiễm xạ của Hàn Quốc tập trung vào xem xét phòng thí nghiệm phân tích tính phóng xạ, thiết bị pha loãng tritium, thiết bị xả nước thải.
Cùng với đó là xác minh tài liệu về nồng độ nước nhiễm xạ sau khi xử lý bởi thiết bị khử đa nguyên tử (ALPS) và phân tích tính năng của ALPS.
Vào một ngày trước đó, đoàn đã xem xét thiết bị khử đa nguyên tử, phòng điều khiển theo dõi trung tâm, bể K4 đo nồng độ nước thải nhiễm xạ trước khi xả ra biển, thiết bị vận chuyển nước.
Cuối ngày đầu tiên, Trưởng đoàn thanh sát Yoo Guk-hee cho biết đã xác nhận được hết các thiết bị theo kế hoạch, và sẽ kiểm duyệt thiết bị, thủ tục và quy trình xả nước thải dựa theo tiêu chuẩn khoa học.
Sau khi đáp xuống Nhật Bản vào ngày 21/5, đoàn thanh sát Hàn Quốc đã có cuộc họp kỹ thuật với quan chức Bộ Ngoại giao, Bộ Kinh tế, thương mại và công nghiệp Nhật Bản và Công ty điện lực Tokyo (TEPCO), sau đó đến nhà máy Fukushima để tiến hành kiểm duyệt.
Đoàn sẽ tiếp tục có cuộc họp kỹ thuật chuyên sâu và tiến hành vấn đáp vào ngày 25/5, sau đó sẽ về nước vào ngày 26/5.
Đoàn thanh sát có tổng cộng 21 người, dẫn đầu là Chủ tịch Ủy ban an toàn hạt nhân Hàn Quốc Yoo Guk-hee cùng 19 chuyên gia hạt nhân và bức xạ đến từ Viện an toàn hạt nhân Hàn Quốc (KINS) và một chuyên gia bức xạ từ Viện khoa học và công nghệ đại dương Hàn Quốc (KIOST).
Theo Báo Sankei của Nhật Bản đăng ngày 24/5, Tokyo có kỳ vọng rằng việc tiếp nhận đoàn thanh sát "nước đã qua xử lý" (cách Nhật Bản gọi nước thải nhiễm xạ) của Hàn Quốc sẽ mang lại kết quả là việc Seoul chấp nhận vụ xả nước ra biển và dỡ bỏ quy định cấm nhập khẩu thủy hải sản từ Fukushima.