Một quan chức Chính phủ ngày 8/6 cho biết Bộ Y tế và phúc lợi cùng Hiệp hội Y học Hàn Quốc (KMA) cùng ngày đã mở cuộc họp thảo luận về các vấn đề y tế, nhất trí tăng chỉ tiêu tuyển sinh của các trường đại học y kể từ đợt tuyển sinh năm học 2025. Tuy nhiên, hai bên nhất trí sẽ tiếp tục thảo luận về quy mô tăng chỉ tiêu cụ thể trong thời gian tới.
Trước đó, Bộ trưởng Y tế Cho Kyoo-hong ngày 5/6 vừa qua cũng đã đề cập tới vấn đề tăng chỉ tiêu tuyển sinh đại học y từ năm học 2025 trong một bài phỏng vấn phát thanh.
Bộ Y tế và Hiệp hội Y học Hàn Quốc đã tổ chức cuộc họp đầu tiên vào ngày 26/1 năm nay để thảo luận về việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh các trường đại học y, nhưng chưa đạt được tiến triển suốt thời gian qua. Đây là lần đầu tiên hai bên đã đạt được một kết quả nhất trí ý nghĩa.
Mặt khác, theo số liệu trình lên Quốc hội của Bộ Y tế và phúc lợi, số lượng bác sĩ trên 1.000 dân có sự chênh lêch lớn giữa các khu vực. Ngoài ra, càng là địa phương có nhiều bác sĩ thì số lượng bác sĩ cũng có sự gia tăng lớn hơn những địa phương khác.
Trong năm ngoái, thủ đô Seoul có 3,47 bác sĩ trên 1.000 dân, cao nhất, tăng 0,8 người so với năm 2013, mức tăng cao nhất trong số các địa phương. Sau đó tới thành phố Daegu và Gwangju 2,62 bác sĩ trên 1.000 dân, tăng lần lượt 0,58 người và 0,51 người sau 10 năm, xếp sau Seoul về mức tăng.
Ngược lại, tỉnh Bắc Gyeongsang chỉ có 1,39 bác sĩ trên 1.000 dân, tỉnh Nam Chungcheong là 1,53 bác sĩ, tỉnh Bắc Chungcheong là 1,59 bác sĩ. Các địa phương này cũng có mức tăng số lượng bác sĩ thấp nhất trong các địa phương cả nước.