Theo báo cáo của của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) về bình đẳng giới, chênh lệnh tỷ lệ tham gia hoạt động kinh tế theo giới tính của nhóm dân số từ trên 15 tuổi đến dưới 65 tuổi tại Hàn Quốc là 18,1%, cao hơn mức bình quân của các nước OECD 7,2%.
Trong các nước thành viên OECD, Litva có mức chênh lệch thấp nhất là 2%, các nước lớn như Mỹ, Nhật Bản, Đức, Pháp lần lượt là 10,5%, 13,3%, 8,1% và 6,2%.
6 nước có mức chênh lệch cao hơn Hàn Quốc là Ý (18,2%), Chile (20,6%), Costa Rica (23,8%), Columbia (24,9%), Mexico (32,4%), Thổ Nhĩ Kỳ (39,6%).
Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế nhận định nhiều nước thành viên đang đối mặt với tình hình dân số có khả năng lao động giảm, do ảnh hưởng từ dân số già và tỷ suất sinh thấp; theo đó việc tăng cường tuyển dụng lao động nữ là một trong những yếu tố quyết định để phát triển kinh tế và duy trì mức sinh hoạt trong hàng chục năm tới.
Thêm vào đó, tổ chức này còn dự đoán rằng tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc sẽ tăng hơn 0,2% nếu có thể xóa bỏ chênh lệch trong tỷ lệ tham gia hoạt động kinh tế và giờ làm việc theo giới tính cho đến năm 2060.
Tỷ lệ tham gia hoạt động kinh tế của nữ giới Hàn Quốc ở mức cao nhất trong độ tuổi 20, song lại giảm trong độ tuổi 30, được phân tích là do nghỉ việc để sinh và nuôi con.