Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 12/6 đã mở cuộc họp của Ủy ban thương mại hàng hóa Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn Quốc-Liên minh châu Âu (EU), trao đổi ý kiến về các chính sách và dự luật đang được áp dụng và thảo luận giữa hai bên.
Ủy ban nhấn mạnh Đạo luật chíp bán dẫn, Đạo luật nguyên liệu quan trọng (CRMA) và Đạo luật công nghiệp trung hòa carbon mà EU đang xúc tiến không được tạo ra gánh nặng quá mức cho doanh nghiệp, và phải áp dụng một cách công bằng, không phân biệt đối xử với các doanh nghiệp trong và ngoài khu vực EU.
Ngoài ra, Ủy ban cũng đề nghị Liên minh châu Âu sớm lập ra các pháp lệnh cụ thể để thực thi Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) có hiệu lực từ ngày 27/5 vừa qua, giảm thiểu bất ổn cho doanh nghiệp, công nhận đầy đủ giá carbon mà nước xuất khẩu đã chi trả trong nước.
Cùng với đó, Ủy ban này cũng trình bày về tình hình xúc tiến các pháp lệnh, chế độ liên quan tới năng lượng gió trên biển, việc Hàn Quốc sửa đổi trợ cấp ô tô điện, những vấn đề đang được EU quan tâm.
Bộ Công nghiệp cho biết hai bên nhất trí rà soát tình hình thực thi toàn bộ FTA trong cuộc họp nửa cuối năm của Ủy ban thương mại hàng hóa FTA Hàn-EU, thảo luận phương án mở rộng hợp tác kinh tế.
Trong vòng 12 năm qua, Hiệp định thương mại tự do Hàn-EU đã đóng vai trò là một trục trọng tâm trong thương mại và đầu tư song phương, bất chấp đại dịch COVID-19 hay những bất ổn về kinh tế như lạm phát toàn cầu. Đặc biệt, EU là một trong ba đối tác thương mại hàng đầu của Hàn Quốc. Trong năm ngoái, nhờ xuất khẩu chế phẩm dầu mỏ và hàng hóa trung gian của Hàn Quốc sang EU tăng, kim ngạch thương mại song phương đạt mức cao kỷ lục 136,3 tỷ USD.