Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Dân chủ Hàn Quốc Yang Kyung-soo ngày (12/6) đã đại diện người lao động Hàn Quốc có bài phát biểu tại phiên họp Đại hội đồng Tổ chức lao động quốc tế (ILO) tại Geneva (Thụy Sĩ), nơi quy tụ đại diện người lao động, doanh nghiệp và Chính phủ các nước.
Tại đây, ông Yang đã đề cập tới việc một thành viên Công đoàn xây dựng đã tự thiêu sau khi bị Cảnh sát điều tra. Ông này nhấn mạnh Tổng liên đoàn lao động Dân chủ đã nỗ lực để thay đổi điều kiện làm việc yếu kém cho người lao động thông qua hoạt động công đoàn, nhưng lại bị quy kết như một băng đảng côn đồ và trở thành đối tượng bị xử phạt.
Chủ tịch Yang chỉ trích Chính phủ đương nhiệm Hàn Quốc đang đơn phương xúc tiến sửa đổi luật, như điều chỉnh thời gian làm việc của người lao động. Mặc dù Chính phủ giải thích là việc sửa đổi luật mang ý nghĩa là cả doanh nghiệp và người lao động đều phải tuân thủ luật, nhưng không chỉ có người lao động chứ không có chủ sử dụng lao động nào bị bắt giam hay triệu tập điều tra. Đây rõ ràng không phải là "pháp trị" mà là lợi dụng pháp luật làm phương tiện đàn áp người lao động.
Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Dân chủ và Tổng liên đoàn lao động Hàn Quốc đã có cuộc gặp với Tổng giám đốc ILO Gilbert Houngbo, đề nghị tổ chức truyền đạt thông điệp cứng rắn tới Chính phủ Hàn Quốc. Đáp lại, lãnh đạo ILO cho biết đã được nghe về vụ đàn áp cuộc biểu tình của Công đoàn vận tải hàng hóa Hàn Quốc và đang chú ý theo dõi tình hình. Nhân cuộc gặp lần này, ông được nắm rõ hơn về tình hình nghiêm trọng đang diễn ra.
Đại diện Chính phủ Hàn Quốc tham dự phiên họp ILO, Thứ trưởng Bộ Tuyển dụng và lao động Kwon Gi-seob tích cực phản bác lập trường của giới lao động. Trong bài phát biểu, ông Kwon trình bày về việc Chính phủ Seoul xúc tiến cải cách lao động, và bước đầu tiên là xác lập vững chắc chủ nghĩa pháp trị trong quan hệ lao động. Việc Nhà nước phải thực thi luật pháp tại công trường xây dựng là bởi công đoàn đã có hành động trái phép như dùng vũ lực. Thứ trưởng Kwon nhấn mạnh bất kể người lao động hay doanh nghiệp đều phải thoát khỏi lề thói cũ là giải quyết vấn đề bằng các hành động đập phá, xô xát thay vì đối thoại và thỏa hiệp.
Chính phủ Hàn Quốc nhấn mạnh đang nỗ lực giải quyết cơ cấu kép trong thị trường lao động bằng hợp tác và đối thoại, nhưng không đề cập về việc Tổng liên đoàn lao động Hàn Quốc dừng tham gia vào cơ chế đối thoại xã hội giữa doanh nghiệp, người lao động và Chính phủ.