Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 15/6 đã đưa ra dự đoán Luật về pin (Battery Regulation) của Liên minh châu Âu (EU) sẽ không ảnh hưởng đến vị thế của doanh nghiệp Hàn Quốc tại EU.
Ngay sau khi Liên minh châu Âu thông qua bộ luật trên vào ngày 14/6 (giờ địa phương), Bộ Công nghiệp đã nhận định bộ luật này không có điều khoản phân biệt đối xử nào đối với một doanh nghiệp nhất định, cũng như bất lợi cho công ty Hàn Quốc.
Luật về pin của Liên minh châu Âu có mục đích là tăng cường tính bền vững và tính tuần hoàn trong toàn bộ chu kỳ pin, nhằm đáp ứng nhu cầu pin sạch và giảm lượng rác thải.
Cụ thể, nội dung bao gồm chế độ "dấu chân carbon" là tổng lượng phát thải khí nhà kính trong toàn chu kỳ từ quá trình sản xuất, sử dụng và cuối vòng đời của pin, chế độ sử dụng nguyên liệu tái tạo tái sử dụng khoáng sản như lithium và niken, chế độ "hộ chiếu pin" có ghi chép thông tin sản xuất và sử dụng pin theo hình thức điện tử.
Bộ Công nghiệp Hàn Quốc dự đoán bộ luật mới về pin của EU sẽ là cơ hội để các doanh nghiệp pin trong nước chỉnh đốn lại mạng lưới cung cấp cho phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế về môi trường.
Đặc biệt, hơn 10 điều luật về cách thức thi hành cụ thể sẽ được đưa ra vào khoảng từ năm 2024 đến 2028, do đó doanh nghiệp Hàn Quốc còn nhiều thời gian để ứng phó trước khi bộ luật chính thức có hiệu lực.
Đối với "dấu vết carbon", chế độ biểu thị lượng phát thải khí nhà kính phát sinh trong quá trình sản xuất, tiêu thụ và vứt bỏ một sản phẩm, Seoul có kế hoạch duy trì nỗ lực giảm lượng phát thải khí carbon thông qua việc thống kê phát thải kể từ trước khi Luật về pin của Liên minh châu Âu được đưa vào áp dụng.
Thêm vào đó, Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ xây dựng và tăng cường mạng lưới cung cấp tái chế pin và tập trung vào phát triển công nghệ để người dân có thể sử dụng nguyên liệu tái tạo theo nghĩa vụ.
Trong thời gian qua, Seoul đã phối hợp đối phó một cách chặt chẽ với Đoàn đối sách vấn đề tồn đọng trong thương mại thuộc Liên minh châu Âu về ngành pin và Luật về pin, nhằm kêu gọi EU đưa ra bộ luật không gây bất lợi cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Hàn Quốc tại khu vực.