Bộ Kế hoạch và tài chính ngày 15/6 công bố số liệu cho biết, tính đến tháng 4 năm nay, cán cân quản lý tài chính của Hàn Quốc thâm hụt 45.800 tỷ won (35,82 tỷ USD), quy mô thâm hụt được cải thiện thu ngân sách Nhà nước vượt chi tiêu Chính phủ 8.600 tỷ won (6,26 tỷ USD).
Cán cân quản lý tài chính là chỉ số thể hiện tình hình tài chính thực tế của Chính phủ, bằng cán cân tài chính tổng hợp (tổng thu trừ tổng chi) trừ 4 khoản quỹ như quỹ lương hưu, quỹ bảo hiểm tuyển dụng.
Tính đến tháng 4, tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 211.800 tỷ won (165,73 tỷ USD), giảm 34.100 tỷ won (26,68 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là do nguồn thu thuế giảm.
Tính đến cuối tháng 4, nguồn thu từ thuế đạt 134.000 tỷ won (104,82 tỷ USD), giảm tới 33.900 tỷ won (26,52 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, thu thuế thu nhập giảm tới 8.900 tỷ won (6,96 tỷ USD). Thu thuế doanh nghiệp cũng giảm 15.800 tỷ won (12,35 tỷ USD), thu thuế giá trị gia tăng giảm 3.800 tỷ won (2,97 tỷ USD). Các khoản thu khác ngoài thuế giảm 3.800 tỷ won (2,97 tỷ USD) so với cùng kỳ năm ngoái. Nguồn thu từ các loại quỹ tăng 3.600 tỷ won (2,92 tỷ USD) do nguồn thu từ phí đóng bảo hiểm y tế tăng.
Mặc dù thu ngân sách giảm mạnh nhưng cán cân quản lý tài chính vẫn được cải thiện là bởi chi tiêu Chính phủ cũng giảm sâu. Tổng chi tiêu 4 tháng đầu năm nay là 240.800 tỷ won (188,35 tỷ USD), giảm 26.500 tỷ won (20,73 tỷ USD) so với năm trước. Trong đó, chi ngân sách cho các dự án đối phó với dịch COVID-19 giảm 7.100 tỷ won (5,55 tỷ USD), khoản bù đắp thiệt hại cho tiểu thương giảm 8.600 tỷ won (6,73 tỷ USD) do biện pháp hỗ trợ này đã chấm dứt.
Cán cân tài chính tổng hợp (bao gồm cả 4 khoản quỹ) tính tới tháng 4 năm nay thâm hụt 29.000 tỷ won (22,69 tỷ USD), tăng 7.700 tỷ won (6,02 tỷ USD) so với một năm trước.
Nợ quốc gia tính tới cuối tháng 4 đạt 1.072.700 tỷ won (839,16 tỷ USD), tăng 19.100 tỷ won (14,94 tỷ USD) so với một tháng trước.