Trong cuộc họp Bộ trưởng kinh tế khẩn cấp kiêm Hội nghị đối sách đầu tư xuất khẩu hôm 21/6, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Choo Kyung-ho đã nhận định nền kinh tế Hàn Quốc đang trong giai đoạn tương đối ổn định về giá tiêu dùng và tuyển dụng, thị trường trong nước cũng đang trên đà dần hồi phục.
Theo đó, Chính phủ quyết tâm sẽ tập trung để hồi sinh một cách nhanh chóng và mạnh mẽ nền kinh tế nước nhà, tăng cường hơn nữa năng lực cạnh tranh trong xuất khẩu công nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư.
Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc cũng nhấn mạnh về nền "kinh tế tuần hoàn", tức tái sử dụng phế thải, đang nhận được sự chú ý như một phương tiện chủ chốt và mẫu hình phát triển mới trong việc đạt được mục tiêu trung hòa carbon. Theo đó, Chính phủ sẽ nhanh chóng ứng dụng nền kinh tế này vào nền công nghiệp nước nhà để tạo ra động lực phát triển mới.
Ngoài ra, Bộ trưởng Choo còn nhận định rằng đầu tư cá nhân trong lĩnh vực nông sản đang trong tình trạng thiếu thốn, mặc dù có sự áp dụng kỹ thuật công nghệ thông tin và truyền thông, cũng như nâng cao giá trị gia tăng gần đây. Theo đó, Seoul sẽ tích cực hỗ trợ bằng việc cung cấp cho doanh nghiệp tư nhân khoản tiền 5.600 tỷ won (4,33 tỷ USD) cho đến năm 2027.
Chính phủ dự kiến sẽ lập ra nguồn quỹ riêng trong lĩnh vực nông sản với quy mô 300 tỷ won (232,2 triệu USD) cho tư nhân, 1.000 tỷ won (774,1 triệu USD) cho quỹ hợp tác công-tư, để đầu tư cho nông dân trẻ và công ty khởi nghiệp. Bên cạnh đó là hỗ trợ để ngân hàng Nonghyup cung cấp khoản vay với quy mô 4.300 tỷ won (3,32 tỷ USD).
Phó Thủ tướng Choo Kyung-ho cũng nêu ra kế hoạch tích cực hỗ trợ khởi nghiệp và công nghiệp hóa tận dụng các thành quả nghiên cứu phát triển trong lĩnh vực khoa học chuyên sâu, tạo ra các chương trình hỗ trợ lập nghiệp theo hình thức hợp tác, sử dụng các khoản quỹ đặc khu nghiên cứu phát triển để hậu thuẫn các dự án lập nghiệp mang tính thử thách.