Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và tài chính Choi Sang-dae ngày 29/6 đã tiến hành rà soát tình hình tài chính nửa đầu năm tại cuộc họp cấp Thứ trưởng lần thứ ba, và cho biết Chính phủ đã giải ngân 289.000 tỷ won (219,8 tỷ USD) ngân sách vào đầu năm nay, cao hơn năm ngoái 35.000 tỷ won (26,6 tỷ USD).
Trong đó, tỷ lệ chi tiêu cho những dự án bình ổn đời sống người dân đạt 62,1% với 54.300 tỷ won (41,3 tỷ USD). Cụ thể, tính đến cuối tháng 5, tỷ lệ giải ngân cho khoản hỗ trợ sinh hoạt phí cần thiết cho tầng lớp yếu thế là 37.300 tỷ won (28,4 tỷ USD), tương đương 66,8%; đời sống người dân là 6.900 tỷ won (5,25 tỷ USD), đạt 61%; tạo việc làm 8.000 tỷ won (6 tỷ USD) đạt 53,9%.
Bên cạnh đó, toàn bộ khoản ngân sách voucher năng lượng để hỗ trợ chi phí máy điều hòa, tương đương 48,8 tỷ won (37,1 triệu USD), đã được cấp cho các địa phương trước khi chính thức bước vào giữa hè. Ngoài ra, Chính phủ cũng đã chi 1.900 tỷ won (1,44 tỷ USD) để hỗ trợ tài chính cho các tiểu thương và hộ kinh doanh gặp khó khăn trong tình hình lãi suất cao.
Ngoài ra, Seoul đã giải ngân 50,5% vốn gián tiếp xã hội (SOC), tương đương 13.300 tỷ won (10,1 tỷ USD), để đẩy mạnh hoạt động thị trường nội địa và hỗ trợ xuất khẩu.
Bộ Kế hoạch và tài chính cho biết, trong nửa cuối năm, Bộ sẽ giải ngân ngân sách một cách kịp thời để hỗ trợ cho đời sống người dân và đẩy mạnh kinh tế đúng lúc, cũng như tiến hành rà soát để thực hiện các kế hoạch đầu tư của cơ quan Nhà nước và khối tư nhân một cách thuận lợi.