Cơ quan Thuế quốc gia Hàn Quốc đã tiến hành điều tra thuế toàn diện với một số doanh nghiệp giáo dục tư nhân lớn, trong bối cảnh Chính phủ liên tiếp thể hiện lập trường chấn chỉnh lĩnh vực giáo dục tư.
Cơ quan Thuế ngày 28/6 đã bố trí tổng cộng hơn 40 nhân lực tới trụ sở của công ty giáo dục Megastudy ở quận Seocho (Seoul), thu thập được tài liệu như sổ cái kế toán. Cũng trong ngày này, Cơ quan Thuế đã bất ngờ tiến hành điều tra thuế với một số trung tâm dạy thêm khác như Jongro, Sidaeinjae, Uway.
Trước đó, Bộ Giáo dục Hàn Quốc đã tiếp nhận được một số nguồn tin tố giác rằng các trung tâm dạy thêm của các doanh nghiệp này có hành vi bán tài liệu tham khảo không liên quan tới kỳ thi tuyển sinh đại học, hoặc thu phí luyện thi quá cao.
Các doanh nghiệp cho biết sẽ nghiêm túc phối hợp điều tra với Cơ quan Thuế; đồng thời bày tỏ đồng tình với chính sách của Chính phủ, nỗ lực và suy xét hơn nữa về vai trò xã hội của mình.
Trước đó, Thủ tướng Han Duck-soo trong một phát biểu ngày 21/6 đánh giá giới doanh nghiệp giáo dục tư nhân Hàn Quốc đang hình thành một loại hình "cartel", và Nhà nước phải nỗ lực để loại bỏ hiện tượng này. Trong kinh tế học, cartel là một thỏa thuận giữa các công ty cạnh tranh để kiểm soát giá hoặc loại trừ các sản phẩm của một đối thủ cạnh tranh mới trong thị trường.
Dư luận đang hết sức quan tâm liệu Cơ quan Thuế có mở rộng đối tượng điều tra thuế với các trung tâm dạy thêm hay các giáo viên luyện thi nổi tiếng khác hay không. Một số ý kiến lo ngại các bước đi quyết liệt của Chính phủ có thể gây trở ngại tới hoạt động kinh doanh của trung tâm dạy thêm trong khi sắp tới thời điểm tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh đại học.
Khi công bố đối sách cắt giảm chi phí giáo dục tư nhân vào năm 2008, Chính phủ Hàn Quốc cũng từng tiến hành điều tra thuế đối với các trung tâm dạy thêm và giáo viên luyện thi nổi tiếng.