Chính phủ Hàn Quốc ngày 30/6 công bố tài liệu hướng dẫn về các quy định mới có hiệu lực từ tháng 7.
Từ ngày 2/7, những căn nhà bị lợi dụng để lừa đảo tiền đặt cọc thuê nhà nếu được đem ra bán đấu giá thì nạn nhân sẽ được cấp quyền ưu tiên mua lại căn nhà đó, trong trường hợp trúng đấu giá thì sẽ được miễn thuế trước bạ và miễn giảm thuế tài sản trong vòng ba năm. Trong trường hợp nạn nhân không muốn trực tiếp đấu giá thì Nhà nước trực tiếp mua lại nhà đó và cho nạn nhân thuê lại, để có thể tiếp tục sử dụng căn nhà.
Từ tháng 7, thuế tiêu thụ đặc biệt với xe ô tô sẽ quay trở lại mức 5% như trước đây, thay vì một thời gian áp dụng mức 3,5%.
Bên cạnh đó, khi người dân thanh toán tiền vé xem phim bằng thẻ tín dụng thì sẽ có thể được khấu trừ 30% tương tự với các khoản thanh toán mua sách hay xem biểu diễn.
Cũng từ tháng 7, các tội phạm đeo bám có thể bị xử phạt dù nạn nhân không mong muốn. Tội phạm đeo bám trực tuyến cũng có thể bị xử phạt. Tội phạm đeo bám trực tuyến được định nghĩa là lấy cắp thông tin cá nhân của người khác, phát tán lên mạng trực tuyến, hoặc giả mạo làm người khác để lừa đảo. Người có hành vi này bị cấm tiếp cận với cả nạn nhân cùng gia đình và những người cùng chung sống với nạn nhân.
Mặt khác, Bộ Hải dương và thủy sản nâng số mặt hàng thủy sản mà các nhà hàng, quán ăn bắt buộc phải thông báo cho khách hàng về xuất xứ từ 15 lên 20 loại, trong đó có sò điệp, bào ngư, cá cam.
Từ cuối tháng 9 tới, các đối tượng sở hữu nhiều nhà ở sẽ có thể bị công khai tên tuổi, địa chỉ.
Đồng thời, các cơ sở y tế tiến hành phẫu thuật cho nạn nhân trong tình trạng mất ý thức sẽ phải lắp đặt camera giám sát CCTV trong phòng phẫu thuật, và phải quay lại quá trình phẫu thuật khi có đề nghị của bệnh nhân hoặc gia đình, hoặc cung cấp video cho các cơ quan hữu quan khi có đề nghị.