Cổng thông tin thống kê quốc gia Hàn Quốc (KOSIS) ngày 2/7 đã công bố kết quả khảo sát cho thấy tính đến năm 2021, có 182 nơi trong tổng số 228 thành phố và quận huyện tại Hàn Quốc có hiện tượng giảm dân số tự nhiên.
Vào năm 2011, chỉ có 88 địa phương được liệt vào khu vực giảm dân số tự nhiên, song đã tăng cao gấp hai lần chỉ trong vòng 10 năm.
Đặc biệt, có 16 nơi tại thủ đô Seoul giảm dân số tự nhiên trong báo cáo năm nay, mặc dù thành phố này đã không nằm trong danh sách trên vào năm 2011.
Ngoài ra khu vực giảm dân số tự nhiên còn có 14 nơi ở thành phố Busan, 7 nơi tại thành phố Daegu, 8 nơi ở thành phố Incheon, 14 nơi tại tỉnh Gyeonggi, 18 nơi ỏ· tỉnh Gangwon, 14 nơi ở tỉnh Bắc Jeolla, 21 nơi ở tỉnh Nam Jeolla, 22 nơi ở tỉnh Bắc Gyeongsang, 15 nơi ở tỉnh Nam Gyeongsang và hơn 10 nơi ở mỗi tỉnh Bắc và Nam Chungcheong; thành phố Daejeon, Ulsan, Kwangju có dưới 5 nơi.
Tình hình tỷ suất sinh thấp kéo dài đã biến dân số Hàn Quốc thành cơ cấu giảm dân số tự nhiên từ năm 2020. Mức giảm dân số tự nhiên ngày càng nghiêm trọng, từ 33.000 người vào năm 2020 lên 57.000 người năm 2021 và 124.000 người năm 2022.
Số trẻ em sơ sinh chào đời đạt 272.000 trẻ trong năm 2020, giảm từ từ xuống còn 261.000 trẻ trong năm 2021 và 249.000 trẻ trong năm 2022.