Chính phủ Hàn Quốc ngày 4/7 đã công bố đối sách bình ổn giá tiêu dùng và kích thích khôi phục thị trường nội địa trong Phương hướng chính sách kinh tế nửa cuối năm 2023.
Trước tiên, Seoul sẽ xúc tiến các đối sách thúc đẩy tiêu dùng đa dạng trong nửa cuối năm để tiếp tục hồi phục thị trường nội địa thay cho xuất khẩu. Cụ thể là chuyển nhu cầu du lịch nước ngoài sang du lịch tại các địa phương trong nước.
Vào tháng 11, Chính phủ sẽ mở lại dự án cấp phiếu giảm giá khách sạn đã từng được thực hiện trong nửa đầu năm với quy mô là 300.000 phiếu, mức chi phí ưu đãi là 30.000 won (23 USD).
Cùng với đó là giảm giá vé tàu đường sắt như KTX và SRT. Người dân đặt vé tàu cùng với vé khách sạn tại các thành phố nổi tiếng trong mảng du lịch về đêm như Busan, Incheon, Jeonju (tỉnh Bắc Jeolla) và Gangneung (tỉnh Gangwon) sẽ được giảm giá 30% vé tàu.
Ngoài ra, Chính phủ còn thêm thành phố nổi bật về du lịch quốc tế Busan vào danh sách "Khu vực cho phép người Hàn Quốc sử dụng dịch vụ theo mô hình cho thuê ở ghép, homestay", mà trước đây chỉ áp dụng cho thủ đô Seoul. Hiện tại, người Hàn Quốc không thể sử dụng chung các cơ sở lưu trú tại nhà ở như AirBnB tại các khu vực ngoài thủ đô Seoul, thành phố Busan dự kiến sẽ được bổ sung vào khu vực cho phép trong nửa cuối năm.
Đối với chi phí điện, nước và gas, Chính phủ đã đề ra đối sách kìm hãm tối đa sự leo thang của các chi phí này trong nửa cuối năm, và sẽ giảm thiểu gánh nặng của người dân trong trường hợp bắt buộc phải tăng giá.
Về việc chính quyền thành phố Seoul công bố kế hoạch nâng cước phí xe buýt lên thêm 300 won (0,2 USD) và cả cước phí tàu điện ngầm, Chính phủ sẽ tiến hành mở rộng chương trình thẻ giao thông tiết kiệm.
Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ đề ra phương án cắt giảm chi phí giao thông cho người dân trễ nhất là đến cuối tháng 8.
Ngoài ra còn có các chính sách như ưu đãi khấu trừ thêm 40%-80% thuế thẻ tín dụng giao thông được gia hạn đến cuối năm nay, mở rộng mức hỗ trợ mạng viễn thông từ 15% lên 30%, giữ nguyên lãi suất vay học phí Đại học trong học kỳ II năm 2023 là 1,7%, hỗ trợ thêm cho tầng lớp có thu nhập thấp, tăng số người được nhận học bổng.