Tại buổi họp báo thường kỳ về vấn đề nước thải nhiễm xạ của Nhật Bản vào ngày 5/7, Thứ trưởng Bộ Hải dương và thủy sản Park Sung-hoon cho biết trong vòng 100 ngày tới, Chính phủ sẽ tập trung kiểm tra về việc ghi nhãn xuất xứ thủy sản, trong bối cảnh dư luận trong nước đang bất an về tính an toàn của thủy sản nếu Nhật Bản xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima ra biển.
Chính phủ dự kiến sẽ huy động nguồn nhân lực tối đa từ các cơ quan hữu quan như Bộ Hải dương, chính quyền địa phương, Cảnh sát biển. Các trường hợp sai phạm sẽ bị xử lý nghiêm, nhằm cảnh cáo cứng rắn các vi phạm về ghi nhãn xuất xứ thủy sản.
Chính phủ và chính quyền địa phương sẽ khởi động hệ thống kiểm tra kép, thăm tối thiểu trên ba lần với các cơ sở phân phối thủy sản nhập khẩu, như từ Nhật Bản, nhằm tăng cường mức độ và hiệu quả kiểm tra.
Thứ trưởng Park cho biết trong nửa đầu năm nay, có 10.610 tấn thủy sản được nhập khẩu từ Nhật Bản, tất cả đều nằm ngoài 8 tỉnh lân cận nhà máy điện nguyên tử Fukushima, bằng 2% tổng lượng thủy sản nhập khẩu.
Có 20.680 đơn vị nhập khẩu và phân phối thủy hải sản Nhật Bản. Trong vòng từ tháng 5-6 năm nay, Chính phủ đã tiến hành điều tra toàn bộ các doanh nghiệp đang cung cấp những mặt hàng thủy hải sản mà người dân lo ngại, phát hiện 158 đơn vị sai phạm, trong đó phần lớn là chưa ghi nhãn xuất xứ thủy sản, 31 trường hợp ghi sai.
Trường hợp ghi sai xuất xứ sẽ bị xử phạt tối đa 7 năm tù giam hoặc tối đa 100 triệu won (76.900 USD) tiền phạt, không ghi sẽ bị xử phạt từ 50.000 won (38 USD) tới 10 triệu won (7.700 USD).