Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Hàn Quốc và Ba Lan ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Write: 2023-07-14 15:26:29Update: 2023-07-14 17:09:14

Hàn Quốc và Ba Lan ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Photo : YONHAP News

Nhân Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và người đồng cấp Ba Lan Andrzej Duda diễn ra vào ngày 13/7 (giờ địa phương), Chính phủ hai nước đã ký kết ba biên bản ghi nhớ (MOU) quan trọng.

Trước tiên, Bộ trưởng Địa chính và giao thông Won Hee-ryong đã ký kết với Đại diện toàn quyền về hợp tác với Ukraine của Chính phủ Ba Lan, bà Jadwiga Emilewicz, biên bản ghi nhớ về hợp tác tái thiết Ukraine. 

Ba Lan có chung đường biên giới với Ukraine, nên dự kiến sẽ đóng vai trò trung tâm trong các dự án tái thiết Ukraine sau chiến tranh.

Theo nội dung biên bản ký kết, Hàn Quốc và Ba Lan sẽ khuyến khích và đồng xúc tiến hợp tác dự án tái thiết và phát triển Ukraine, hợp tác kế hoạch địa chính, đô thị, hạ tầng liên quan tới tái thiết Ukraine, giao lưu hợp tác giữa các doanh nghiệp Nhà nước, tư nhân.

Cụ thể từ tháng 9 tới, hai bên sẽ lập ra một cơ chế thảo luận cấp Thứ trưởng để xúc tiến chia sẻ thông tin về tái thiết Ukraine và tìm kiếm các dự án chung. Đặc biệt, Tổng công ty phát triển cơ sở hạ tầng và đô thị ở nước ngoài của Hàn Quốc (KIND) sẽ mở văn phòng đại diện và phái cử nhân lực chuyên trách tới Warsaw.

Cố vấn kinh tế thuộc Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Choi Sang-mok trong buổi họp báo cùng ngày đề cập tới biên bản MOU với nội dung tương tự được ký kết giữa Bộ Địa chính và giao thông với Bộ Cơ sở hạ tầng Ukraine hồi tháng 5. Ông Choi nhấn mạnh như vậy là cơ chế hợp tác ba bên trong dự án tái thiết Ukraine đã được hoàn thiện. 

Mặt khác, Bộ trưởng Won Hee-ryong cũng đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển hạ tầng giao thông với Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Ba Lan. Hai nước nhất trí sẽ tăng cường hợp tác về phát triển hạ tầng giao thông tại Ba Lan và khu vực Trung và Đông Âu, thúc đẩy giao lưu giữa các doanh nghiệp Nhà nước và tư nhân.

Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Lee Chang-yang thì ký kết biên bản ghi nhớ về Khung xúc tiến thương mại và đầu tư (TIPF) Hàn-Ba Lan với Bộ trưởng Kinh tế, phát triển và công nghệ Ba Lan, nhất trí tăng cường hợp tác ở lĩnh vực thuơng mại, đầu tư, công nghiệp, chuỗi cung ứng.

Theo đó, hai bên đặt mục tiêu nâng gấp ba quy mô thương mại tới năm 2030, tìm kiếm các dự án chung cho doanh nghiệp hai nước, loại bỏ hàng rào thương mại, mở rộng giao lưu giữa các chuyên gia.

Mặt khác, trong ngày 14/7, doanh nghiệp Hàn Quốc dự kiến ký kết tổng cộng 6 biên bản ghi nhớ về hợp tác ở lĩnh vực nhà máy điện nguyên tử với Ba Lan.

Lựa chọn của ban biên tập