Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc (FKI) ngày 17/7 công bố báo cáo "Hiệu quả kinh tế và bài toán đặt ra khi Hàn Quốc trở thành một trong 4 cường quốc xuất khẩu công nghiệp quốc phòng".
Theo báo cáo này, nếu Hàn Quốc vươn lên trở thành nước đứng thứ 4 thế giới về xuất khẩu công nghiệp quốc phòng vào năm 2027, thì doanh thu từ ngành công nghiệp này sẽ đạt 29.700 tỷ won (23,44 tỷ USD), tăng 86,8% so với quy mô xuất khẩu 15.900 tỷ won (12,55 tỷ USD) năm 2021.
Tuyển dụng lao động trực tiếp ngành công nghiệp quốc phòng cũng sẽ tăng hơn hai lần, từ 33.000 người năm 2021 lên 69.000 người năm 2027. Nếu xét cả hiệu quả tuyển dụng gián tiếp ở các ngành công nghiệp liên quan thì quy mô tuyển dụng trên thực tế sẽ còn lớn hơn nhiều.
Báo cáo đánh giá rằng xuất khẩu công nghiệp quốc phòng đang có chiều hướng tăng vọt sau các đơn hàng xuất khẩu xe tăng K2, pháo tự hành K9, chiến đấu cơ hạng nhẹ FA-50 sang Ba Lan vào năm ngoái.
Giá trị xuất khẩu công nghiệp quốc phòng của Hàn Quốc đã tăng từ 3 tỷ USD năm 2020 lên 7,3 tỷ USD vào năm 2021, sau đó tăng vọt tiếp lên 17,3 tỷ USD năm 2022 nhờ đơn hàng với Ba Lan. Chỉ trong hai năm, quy mô xuất khẩu đã tăng gần 6 lần.
Báo cáo đề xuất rằng để đạt mục tiêu trở thành một trong 4 cường quốc xuất khẩu vũ khí, Hàn Quốc vừa phải mở rộng thị trường xuất khẩu sang các khu vực có nhu cầu lớn, vừa phải đẩy mạnh chất lượng xuất khẩu.
Chiến tranh Nga-Ukraine kéo dài đang khiến chi phí quốc phòng trên toàn cầu xác lập mức cao kỷ lục. Các vũ khí của Nga, cường quốc xuất khẩu vũ khí thứ hai thế giới, bị giảm độ tin cậy, khiến các quốc gia xuất khẩu mới nổi như Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ đang được hưởng lợi.
Báo cáo đề ra phương án là khai thác và gia tăng quy mô xuất khẩu sang các thị trường mới quy mô lớn như Ả-rập Xê-út, Ai Cập, Ấn Độ, những quốc gia đứng đầu về tỷ trọng nhập khẩu vũ khí. Một mặt, Chính phủ vừa mở rộng hỗ trợ sản xuất vũ khí và hỗ trợ về mặt tài chính tại quốc gia nhập khẩu, vừa thiết lập hệ thống ngăn chặn rò rỉ công nghệ; mặt khác phải thúc đẩy xuất khẩu công nghiệp quốc phòng thông qua hợp tác kinh tế-công nghiệp với các nước.
Chính phủ cũng nên tăng cường tham gia vào chuỗi cung ứng công nghiệp quốc phòng toàn cầu, tích cực phát triển chung hệ thống vũ khí với Mỹ; đồng thời tận dụng hạ tầng sản xuất tại nước ngoài để mở rộng mặt hàng và thị trường xuất khẩu.