Bộ trưởng Thống nhất, ông Chung Dong-young phát biểu trong trường hợp Bắc Triều Tiên bãi bỏ hạt nhân và chấp nhận Cơ quan năng lượng quốc tế điều tra thì Chính phủ có thể cân nhắc tới phương án Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên cùng sử dụng hoà bình lò phản ứng nước nhẹ.
Ngày 13 tháng 7, trong một chương trình phát thanh của Hàn Quốc, liên quan đến đề nghị quan trọng cung cấp 2 triệu kw điện cho Bắc Triều Tiên, Bộ trưởng cho biết tạm sẽ đóng lại lò phản ứng nước nhẹ của Bắc Triều Tiên và trên cơ sở hợp tác của cộng đồng quốc tế, sau này có thể cân nhắc lại về phương án sử dụng hoà bình lò nước nhẹ.
Ông Chung còn nói thêm tuy Hàn Quốc đã đóng 70% kinh phí của lò phản ứng nước nhẹ được bắt đầu vận hành do đàm phán tại Geneva, Thuỵ Sĩ năm 1994 nhưng quyền phát biểu không đến 7%. Ông nhấn mạnh giải pháp cung cấp điện lực lần này do Hàn Quốc đơn độc thực hiện nên sẽ có quyền yêu cầu Nhật Bản, Nga, Trung Quốc và Mỹ bày tỏ thiện ý.