Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Hàn Quốc đặt mục tiêu sản xuất 79 tỷ USD, xuất khẩu 39,5 tỷ USD sản phẩm kinh tế sinh học cho tới năm 2030

Write: 2023-07-19 17:13:26Update: 2023-07-19 17:15:37

Hàn Quốc đặt mục tiêu sản xuất 79 tỷ USD, xuất khẩu 39,5 tỷ USD sản phẩm kinh tế sinh học cho tới năm 2030

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 19/7 đã tổ chức "Hội nghị bàn tròn về kinh tế sinh học 2.0" do Bộ trưởng Lee Chang-yang chủ trì, công bố "Phương hướng xúc tiến kinh tế sinh học 2.0", đặt mục tiêu nâng quy mô sản xuất kinh tế sinh học lên 100.000 tỷ won (79 tỷ USD) và quy mô xuất khẩu 50.000 tỷ won (39,5 tỷ USD) cho tới năm 2030. 

Các nước lớn như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản thời gian qua đã đồng loạt công bố chiến lược về sinh học, trong khi kinh tế sinh học của Hàn Quốc dù có tiềm năng tăng trưởng lớn nhưng lại bị chỉ ra là thiếu nền tảng thúc đẩy để tiến xa hơn nữa.

Bộ Công nghiệp đề ra 5 phương hướng xúc tiến để tạo ra bước nhảy vọt cho kinh tế sinh học gồm: vươn lên trở thành cường quốc sản xuất dược phẩm sinh học số một thế giới vào năm 2030, thúc đẩy ngành công nghiệp vật liệu sinh học mới, thương mại hóa năng lượng sinh học, thiết lập hệ thống sinh thái đổi mới sinh học kỹ thuật số, thiết lập nền tảng kinh tế sinh học.

Chính phủ sẽ hỗ trợ đầu tư cho khối tư nhân quy mô 150.000 tỷ won (118,5 tỷ USD) ở lĩnh vực dược phẩm sinh học cho tới năm 2030; mở rộng công nhận dược phẩm sinh học là công nghệ chiến lược quốc gia thay vì chỉ công nhận lĩnh vực thành phần là công nghệ vắc-xin như hiện nay; mở rộng ưu đãi khấu trừ thuế với khoản đầu tư vào dược phẩm sinh học.

Chính phủ sẽ nỗ lực thu hút đầu tư chiến lược từ nước ngoài, nâng tỷ lệ nội địa hóa nguyên phụ liệu sinh học từ mức 5% hiện nay lên 10% vào năm 2027 và 15% vào năm 2030.

Chính phủ sẽ thành lập "BioMADE" (Hệ sinh thái thiết kế và sản xuất công nghiệp sinh học) phiên bản Hàn Quốc tương tự như của Mỹ, để tăng cường năng lực sản xuất dược phẩm sinh học thế hệ mới; xúc tiến chỉ định khu công nghiệp công nghệ cao chuyên về lĩnh vực sinh học. Mỹ đã lập ra "BioMADE" vào tháng 10/2020 để loại bỏ rủi ro đầu tư đối với hạ tầng sản xuất sinh học.

Chính phủ cũng sẽ thúc đẩy ngành công nghiệp vật liệu sinh học mới như sợi thân thiện môi trường, ngành công nghiệp chất dẻo sinh học có thể phân hủy.

Từ nửa cuối năm nay, Chính phủ sẽ xúc tiến nghiên cứu thực nghiệm về dầu sinh học cho tàu thuyền và máy bay; nghiên cứu thực nghiệm dầu diesel sinh học bổ sung hydro để nâng tiêu chuẩn nhiên liệu tái tạo (RFS) từ mức 5% hiện nay lên mức 8% cho tới năm 2030.

Chính phủ cũng sẽ thiết lập hệ sinh thái đổi mới sinh học kỹ thuật số tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), xây dựng hệ thống dữ liệu sinh học của 1 triệu người.

Ngoài ra, Chính phủ cũng sẽ xúc tiến cải cách quy chế, quy trình chứng nhận để thương mại hóa 50 dịch vụ chăm sóc sức khỏe kỹ thuật số cho tới năm 2030 và hỗ trợ công nghệ thiết bị điều trị kỹ thuật số ứng dụng AI.

Lựa chọn của ban biên tập