Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) ngày 26/7 (giờ địa phương) đã nâng lãi suất cơ bản lên thêm 0,25%. Theo đó, chênh lệch lãi suất cơ bản giữa Mỹ (5,5%) và Hàn Quốc (3,5%) đã nới rộng thành 2%, mức cao nhất từ trước đến nay kể từ sau năm 2001.
Trong tình hình này, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Choo Kyung-ho ngày 27/7 đã mở Hội nghị tài chính kinh tế vĩ mô khẩn cấp, với sự tham gia của những người đứng đầu cơ quan tài chính như Ủy ban giám sát tài chính (FSC), Ngân hàng trung ương (BOK), Cơ quan Giám sát tài chính (FSS).
Trong bài phát biểu trước cuộc họp, Phó Thủ tướng Choo đánh giá thị trường tài chính của Hàn Quốc gần đây nhìn chung đang ở mức ổn định. Ông nhận định dòng chảy nguồn vốn và biến động trong tỷ giá hối đoái không phải chỉ chịu ảnh hưởng từ chênh lệch lãi suất trong và ngoài nước, mà còn phải xét thêm nhiều yếu tố khác như tình hình kinh tế và tài chính trong nước, điều kiện kinh tế và tài chính toàn cầu. Theo đó, thị trường vốn ngoại hối cũng có thể xem là khả quan, do vốn đầu tư từ người nước ngoài đang liên tục chảy vào Hàn Quốc và tỷ giá hối đoái cũng khá ổn định.
Phó Thủ tướng Hàn Quốc cho biết trước những yếu tố bất ổn tài chính trong và ngoài nước, Chính phủ có kế hoạch sẽ phối hợp chặt chẽ với BOK để tăng cường giám sát các yếu tố rủi ro và sẽ nhanh chóng đưa ra biện pháp bình ổn thị trường, dựa theo kế hoạch ứng phó phù hợp với từng tình hình khi cần thiết.