Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Ủy ban Phát thanh, truyền hình và truyền thông lập Nhóm chuyên trách xóa bỏ tin tức giả

Write: 2023-09-07 15:33:59Update: 2023-09-07 17:18:40

Ủy ban Phát thanh, truyền hình và truyền thông lập Nhóm chuyên trách xóa bỏ tin tức giả

Photo : KBS News

Ủy ban Phát thanh, truyền hình và truyền thông Hàn Quốc ngày 6/9 đã ra mắt Nhóm chuyên trách xóa bỏ tin tức giả.

Ủy ban cho biết nhóm chuyên trách dự kiến sẽ kiện toàn chế độ pháp lý nhằm thiết lập nhanh chóng hệ thống đối phó khẩn cấp với tin tức giả, trong bối cảnh liên tiếp diễn ra nhiều vụ việc phát tán tin tức giả, gây ra thiệt hại nghiêm trọng trong xã hội, đặc biệt là gây ảnh hưởng tới cả kết quả các cuộc bầu cử quan trọng.

Trước đó, khi trình diện tại Quốc hội vào ngày 4/9, tân Chủ tịch Ủy ban Lee Dong-kwan đã nhấn mạnh một số hãng tin ngôn luận đang đóng vai trò là nơi khởi nguồn của tin tức giả, khiến tin tức không đúng sự thật bị phát tán rộng rãi thông qua các nền tảng, YouTube, sau đó lại tới lượt các đài phát sóng công cộng đưa tin về những nội dung sai sự thật này. Ủy ban Phát thanh, truyền hình và truyền thông sẽ đối phó để chặn đứng vòng luẩn quẩn nói trên. 

Nhóm chuyên trách dự kiến sẽ phối hợp với các cơ quan hữu quan, trong đó bao gồm Ủy ban thẩm định phát thanh, truyền hình và truyền thông, để tiến hành thẩm định một cách nghiêm ngặt với các tin tức giả, thực thi biện pháp xử lý.

Ủy ban Phát thanh sẽ xúc tiến sửa đổi về mặt chế độ, như lập quy chế đối với các hãng ngôn luận trực tuyến vốn nằm ngoài vùng áp dụng quy chế. Đặc biệt, trong phát biểu ngày 4/9, Chủ tịch Ủy ban Lee Dong-kwan còn tuyên bố về "biện pháp cuối cùng" là xóa sổ hãng ngôn luận nào cố ý phát tán tin tức giả.

Quyết định thành lập Nhóm chuyên trách của Ủy ban phát thanh, truyền hình và truyền thông đang làm dấy lên sự phản đối mạnh mẽ trong giới ngôn luận và các tổ chức dân sự.

Công đoàn ngôn luận Hàn Quốc chỉ trích rằng việc một cơ quan thẩm định quy chế như Ủy ban Phát thanh, truyền hình và truyền thông hành động dựa theo chỉ thị từ Văn phòng Tổng thống gây liên tưởng tới sự xóa bỏ và hợp nhất các hãng ngôn luận dưới thời chính quyền độc tài của cựu Tổng thống Chun Doo-hwan.

Liên minh người dân vì cải cách ngôn luận thì chỉ trích rằng hành động này của Ủy ban Phát thanh, truyền hình và truyền thông chính là "đàn áp ngôn luận", đi ngược lại Hiến pháp. Việc đe dọa xóa sổ hãng ngôn luận là sự siết chặt quy chế đi quá mức, đi ngược lại nguyên tắc "cân bằng, hợp lý" trong Hiến pháp, xâm phạm nghiêm trọng tới quyền tự do ngôn luận.

Lựa chọn của ban biên tập