Tại phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực với ứng cử viên vị trí Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Kim Myung-soo diễn ra tại Quốc hội vào ngày 15/11, cả đảng cầm quyền và đối lập đều chỉ trích ông Kim về vấn đề ông này giao dịch cổ phiếu và thăm sân golf vào đúng ngày Bắc Triều Tiên phóng tên lửa.
Vào lúc 11 giờ 5 phút trưa ngày 5/1 năm ngoái, ngay sau khi miền Bắc phóng một tên lửa đạn đạo về vùng biển phía Đông, ông Kim Myung-soo đã mua cổ phiếu vào khoảng 490.000 won (376 USD). Ngày 17/11 cùng năm, khi Bình Nhưỡng phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn về vùng biển phía Đông, ứng cử viên này đã thực hiện 24 giao dịch cổ phiếu, mua vào khoảng 19 triệu won (14.600 USD).
Trong vòng ba năm, ông Kim đã thực hiện tổng cộng 53 giao dịch mua bán cổ phiếu trong giờ làm việc. Thậm chí, ông này còn tới thăm một sân golf quân đội vào ngày 5/3 năm ngoái, đúng vào ngày miền Bắc phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM). Khi đó, Bình Nhưỡng phóng tên lửa ICBM vào lúc 8 giờ 48 phút sáng, trong khi ông Kim tới sân golf vào lúc 1 giờ 18 phút chiều cùng ngày.
Tuy nhiên, ứng cử viên Kim giải thích đã tới sân golf sau khi tình hình vụ khiêu khích tên lửa của miền Bắc đã được khép lại. Khi đó, ông đang làm việc với vai trò xúc tiến cải cách quốc phòng, không phụ trách về các biện pháp tác chiến.
Ngoài ra, ông Kim Myung-soo cũng đối mặt với vấn đề bạo lực học đường của con cái.
Tại phiên điều trần, chính giới đồng loạt chỉ ra rằng tất cả những hành vi của ông Kim là không phù hợp. Ứng cử viên này đã lên tiếng xin lỗi, thừa nhận đây là những sơ suất của bản thân.
Về tình hình an ninh bán đảo Hàn Quốc, ông Kim đánh giá Bắc Triều Tiên hoàn toàn có khả năng khiêu khích nhắm vào Hàn Quốc, nhằm đổ lỗi các yếu tố bất ổn trong nước cho bên ngoài.