Về việc Nhật Bản không kháng cáo trong vụ kiện của các nạn nhân bị cưỡng ép mua vui cho quân lính Nhật thời chiến, một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 9/12 cho biết Chính phủ đang tiếp tục nỗ lực để khôi phục danh dự và phẩm giá cho các nạn nhân. Trong thời gian tới, Seoul sẽ tiếp tục nỗ lực vì hợp tác Hàn-Nhật hướng tới tương lai.
Quan chức trên khẳng định Chính phủ Hàn Quốc tôn trọng thỏa thuận Hàn-Nhật năm 2015 về vấn đề người phụ nữ bị ép mua vui, coi đây là một thỏa thuận chính thức giữa hai quốc gia. Đây là quan điểm nhất quán của Seoul từ thời Chính phủ tiền nhiệm.
Việc Seoul nhấn mạnh tôn trọng thỏa thuận Hàn-Nhật năm 2015 được phân tích thể hiện quyết tâm sẽ tìm phương án giải quyết theo hướng ngoại giao.
Vào ngày 23/11 vừa qua, Tòa án cấp cao Seoul đã mở phiên phúc thẩm, hủy phán quyết sơ thẩm, công nhận toàn bộ số tiền bồi thường mà phía nguyên đơn là 16 nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến và gia quyến người Hàn Quốc yêu cầu Chính phủ Nhật Bản chi trả. Tuy nhiên, Chính phủ Tokyo đã từ chối kháng cáo, nên đây là phán quyết cuối cùng.
Trong thời gian qua, Nhật Bản một mực không đối phó với vụ kiện này, lấy lý do là quy tắc miễn trừ tư pháp, tức một quốc gia có chủ quyền không bị xét xử bởi bất kỳ tòa án nào, dù là quốc tế hay quốc gia khác, nếu không có sự đồng ý của quốc gia đó.
Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Kamikawa Yoko ngày 8/12 vừa qua tái khẳng định lập trường sẽ không đối phó với phán quyết vụ kiện lần này, đồng thời yêu cầu Chính phỉ Seoul có bước đi phù hợp.