Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Bắt đầu đăng ký ứng cử viên sơ bộ Tổng tuyển cử 2024

Write: 2023-12-12 10:37:17Update: 2023-12-12 18:50:23

Bắt đầu đăng ký ứng cử viên sơ bộ Tổng tuyển cử 2024

Photo : YONHAP News

Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc chính thức bắt đầu tiếp nhận đơn đăng ký ứng cử viên sơ bộ cho Tổng tuyển cử 10/4 năm sau từ ngày 12/12, 120 ngày trước ngày bầu cử chính thức.

Để trở thành ứng cử viên sơ bộ, ứng cử viên phải trình nộp hồ sơ gồm giấy tờ xác minh quan hệ gia đình, lý lịch tư pháp cùng khoản tiền ký thác 3 triệu won (2.280 USD) lên Ủy ban quản lý bầu cử trung ương trong thời gian từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều.

Công chức muốn đăng ký trở thành ứng cử viên sơ bộ thì phải xin từ chức. Dù không đăng ký trở thành ứng cử viên sơ bộ nhưng nếu muốn tham gia bầu cử thì công chức phải từ chức trước ngày 11/1 năm sau.

Sau khi đăng ký trở thành ứng cử viên sơ bộ, ứng cử viên sẽ có thể tiến hành một số hoạt động tranh cử ngay từ trước khi thời gian vận động tranh cử chính thức bắt đầu, như mở văn phòng vận động tranh cử, đeo băng chéo, phát danh thiếp và các ấn bản quảng bá trong phạm vi nhất định, kêu gọi sự ủng hộ của cử tri qua điện thoại. Ngoài ra, ứng cử viên có thể kêu gọi tài trợ tối đa 160 triệu won (121.550 USD).

Dự kiến các "tân binh chính trị" sẽ xếp hàng đăng ký trước từ cùng ngày. Thời gian đăng ký ứng cử viên sơ bộ sẽ kéo dài cho tới trước thời hạn đăng ký ứng cử viên chính thức (21-22/3/2024). "Bảng đấu" Tổng tuyển cử sẽ được ấn định vào ngày 29/3.

Trong vòng 2-5/4 sẽ diễn ra cuộc bỏ phiếu sớm cho các thuyền viên. Đợt bỏ phiếu sớm được diễn ra từ 5-6/4, và ngày bỏ phiếu chính thức là 10/4.

Đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân đề ra chiến lược kêu gọi cử tri bỏ phiếu để giúp đảng này trở thành đảng chiếm đa số ghế trong Quốc hội, hỗ trợ cho Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol điều hành quốc gia một cách ổn định. Ngược lại, đảng đối lập Dân chủ đồng hành thì dự kiến tập trung làm nổi bật với cử tri về việc cần tiếp tục duy trì ưu thế đa số ghế như hiện nay để có thể kìm hãm Chính phủ Yoon Suk-yeol.

Trong một diễn biến khác, nghị sĩ Chang Je-won, được biết đến là một chính khách thân cận với Tổng thống Yoon Suk-yeol, ngày 12/12 đã tuyên bố sẽ không tranh cử Tổng tuyển cử năm sau. Ông Chang hy vọng quyết định của mình là vì thắng lợi của đảng cầm quyền trong Tổng tuyển cử, và vì sự thành công của Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol.

Quyết định này của nghị sĩ Chang được đưa ra chỉ một ngày sau khi Ủy ban cải cách đảng Sức mạnh quốc dân dừng hoạt động. Trước đó, Ủy ban này đã đề nghị ông Chang "hy sinh" vì đảng, không tranh cử.

Giới phân tích cho rằng sau ông Chang, tới lượt một số thành viên ban lãnh đạo đảng cầm quyền, như Chủ tịch Kim Gi-hyeon, và một số nghị sĩ kỳ cựu khác cũng sẽ đưa ra quyết định "đi hay ở".

Lựa chọn của ban biên tập