Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 12/12 công bố "Kế hoạch trung hạn quốc phòng 2024-2028", trong đó có nội dung hoàn thiện Hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không của Hàn Quốc (KAMD) có thể đánh chặn được các loại tên lửa đạn đạo và pháo tầm xa của Bắc Triều Tiên trong vòng 5 năm tới.
Bộ Quốc phòng có kế hoạch triển khai vũ khí dẫn đường đất đối không tầm trung M-SAM-II, và vũ khí dẫn đường đất đối không tầm xa (L-SAM) vào tác chiến từ năm 2028, sớm hơn so với kế hoạch ban đầu là vào những năm 2030.
M-SAM-II (Cheongung-II), được mệnh danh là tên lửa Patriot phiên bản Hàn Quốc, là nguồn lực chiến đấu trọng tâm trong hệ thống phòng không tầm thấp, có thể đánh chặn tên lửa Bắc Triều Tiên từ độ cao 30-40 km. Tên lửa này được cải tiến từ tên lửa M-SAM-I đánh chặn tầm cao dưới 20 km.
Hiện tại, quân đội Hàn Quốc đang phòng thủ ở tầm thấp bằng các loại vũ khí này và tên lửa Patriot (PAC-2/PAC-3, đánh chặn ở độ cao dưới 40 km) và tên lửa M-SAM-III (độ cao trên 40 km) đang được phát triển.
M-SAM-III có tính năng đánh chặn và năng lực giao chiến cao hơn M-SAM-II, có thể đối phó một cách hiệu quả với tên lửa của miền Bắc. Hàn Quốc đầu tư 2.830 tỷ won (2,15 tỷ USD) để phát triển tên lửa này cho tới năm 2034.
Một nguồn lực phòng không tầm thấp khác là hệ thống đánh chặn pháo tầm xa mang tên "Vòm Sắt” (Iron Dome) phiên bản Hàn Quốc sẽ được phát triển cho tới năm 2026.
Nguồn lực phòng thủ tầm cao bao gồm tên lửa L-SAM hiện đã được triển khai (tầm cao đánh chặn 50-60 km), và tên lửa L-SAM-II (tầm cao đánh chặn từ 60 tới dưới 150 km) đang được phát triển.
L-SAM-II có thể đánh chặn ở tầm cao lớn hơn tên lửa L-SAM, chặn đứng tên lửa đang bay ở giai đoạn bay lượn từ khoảng cách xa. Tầm cao đánh chặn của L-SAM-II tương tự với tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD) của quân đồn trú Mỹ. Dự án phát triển tên lửa này được đầu tư 2.710 tỷ won (2,06 tỷ USD), đặt mục tiêu hoàn thành vào năm 2035.
Bộ Quốc phòng cho biết sẽ hoàn thiện phát triển các loại vũ khí nói trên để đảm bảo năng lực phòng thủ đa dạng, phức hợp và đa tầng cho các hạ tầng quan trọng tại khu vực Seoul và lân cận thủ đô.
Bộ Quốc phòng cũng có kế hoạch phát triển hệ thống vệ tinh siêu nhỏ, máy bay không người lái (drone) tự sát, bom xung điện từ (bom EMP) và bom tĩnh điện (bom sợi carbon), nhằm tăng cường hệ thống phòng thủ "ba trụ cột", đối phó với uy hiếp hạt nhân và tên lửa từ Bắc Triều Tiên.