Chủ tịch đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân Kim Gi-hyeon chiều ngày 13/12 đã viết trên trang cá nhân mạng xã hội Facebook, thông báo về quyết định từ chức.
Ông Kim chia sẻ trong 9 tháng qua, ông đã nỗ lực hết sức để thực hiện sứ mệnh trọng đại là quét sạch gốc rễ tiêu cực mới, bình thường hóa Hàn Quốc, vì sự thành công của đảng cầm quyền và Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol. Ông xin lỗi vì không thể hoàn tất sứ mệnh này.
Chủ tịch Kim chia sẻ việc từ chức vừa là một quyết định cấp thiết, vừa là mệnh lệnh của thời đại vì sự thắng lợi của đảng Sức mạnh quốc dân trong Tổng tuyển cử năm sau, vì sự thành công của Chính phủ Yoon Suk-yeol.
Trước ông Kim, nghị sĩ Chang Je-won, một nhân vật thân cận với Tổng thống Yoon một ngày trước đã tuyên bố không tranh cử trong Tổng tuyển cử sắp tới.
Nối tiếp Chủ tịch Kim, có thể sẽ có thêm một số nghị sĩ kỳ cựu khác trong ban lãnh đạo đảng Sức mạnh quốc dân cũng sẽ đồng loạt xin từ chức.
Trong hai ngày qua, ông Kim đã liên tục "im hơi lặng tiếng", không xuất hiện trong các lịch trình chính thức. Sáng 13/12, Chủ tịch Kim đã hủy lịch trình một hoạt động tình nguyện, cũng không xuất hiện tại văn phòng ở Quốc hội. Đảng Sức mạnh quốc dân quyết định hủy lịch họp toàn thể nghị sĩ dự kiến diễn ra vào chiều cùng ngày.
Trước đó, phe thiểu số trong đảng, trong đó có nghị sĩ Ha Tae-kyung và Ahn Cheol-soo, thì cho rằng ông Kim nên từ chức, tranh cử tại khu vực thành phố Busan tại Tổng tuyển cử năm sau. Cựu Chủ tịch đảng Lee Jun-seok thì nêu ý kiến ông Kim nên đồng thời tuyên bố từ chức và không tranh cử tại Tổng tuyển cử năm sau. Tuy nhiên, cũng có một số nghị sĩ cho rằng Chủ tịch Kim chỉ cần xin từ chức để tránh tình trạng hỗn loạn trong đảng trước thềm Tổng tuyển cử năm 2024.