Chỉ còn 4 tháng nữa là tới Tổng tuyển cử, chính giới Hàn Quốc đang tập trung tìm kiếm đối sách nhằm đối phó với tình hình mới của đảng mình.
Sau khi ông Kim Gi-hyeon tuyên bố từ chức Chủ tịch đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân vào ngày 13/12, đảng này quyết định đẩy nhanh chuyển đổi sang cơ chế Ủy ban đối sách khẩn cấp do thiếu người lãnh đạo.
Vấn đề quan tâm lớn nhất giờ đây là ai sẽ là người nắm giữ vị trí Chủ tịch Ủy ban. Đại diện đảng Sức mạnh quốc dân tại Quốc hội Yun Jae-ok, hiện là Quyền Chủ tịch đảng, cho biết đảng cầm quyền sẽ nhanh chóng bổ nhiệm một người có đủ năng lực, được người dân ủng hộ, để lãnh đạo đảng giành thắng lợi trong cuộc Tổng tuyển cử.
Ông Yun nhấn mạnh quyết định từ chức của Chủ tịch Kim và quyết định không tranh cử Tổng tuyển cử của nghị sĩ Chang Je-won sẽ là bàn đạp để đổi mới đảng. Đảng cầm quyền phải đổi mới một cách nghiêm túc và nhanh chóng hơn đảng đối lập thì mới nhận được sự tin tưởng của người dân trong Tổng tuyển cử sắp tới.
Một ngày sau khi Chủ tịch đảng cầm quyền từ chức, nội bộ đảng đối lập Dân chủ đồng hành cũng dấy lên ý kiến yêu cầu Chủ tịch đảng Lee Jae-myung từ chức. Nhóm nghị sĩ "Nguyên tắc và lẽ thường", gồm 4 nghị sĩ không thân Chủ tịch Lee (Kim Jong-min, Yoon Young-chan, Lee Won-wook, Cho Eung-cheon) ngày 14/12 đã mở buổi họp báo, yêu cầu Chủ tịch Lee từ chức, và đảng Dân chủ đồng hành chuyển đổi sang cơ chế Ủy ban đối sách khẩn cấp. Các nghị sĩ này cho rằng việc đổi mới đảng chính là thực hiện đạo lý với người dân.