Vào ngày 26/12 tới, đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân sẽ tổ chức bỏ phiếu qua hệ thống trả lời tự động (ARS) về phương án thành lập Ủy ban đối sách đặc biệt, và phương án bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Tư pháp Han Dong-hoon làm Chủ tịch Ủy ban. Nếu cả hai phương án trên được thông qua thì ông Han Dong-hoon sẽ chính thức nhậm chức Chủ tịch Ủy ban đối sách khẩn cấp, lãnh đạo đảng cầm quyền.
Về điều này, Quyền Chủ tịch đảng Sức mạnh quốc dân tại Quốc hội Yun Jae-ok cho biết sự ra mắt của Ủy ban đối sách khẩn cấp do ông Han đứng đầu sẽ mở màn cho hành trình đổi mới của đảng Sức mạnh quốc dân, mở ra một nền chính trị mới khác với ngày hôm qua. Bên cạnh đó, ông Yun đánh giá ông Han có điểm mạnh là mối nhân duyên với Tổng thống Yoon Suk-yeol.
Trong khi đó, Đại diện đảng Dân chủ đồng hành tại Quốc hội Hong Ik-pyo đề nghị ông Han Dong-hoon phải thể hiện được năng lực của mình trên cương vị là một chính khách, không phải là một cựu công tố viên. Đảng đối lập kêu gọi ông Han biểu đạt ý kiến một cách mạnh mẽ với Tổng thống Yoon Suk-yeol, và chấp nhận đề xuất thành lập nhóm công tố viên đặc biệt, tổ chức phiên điều trần về các vụ việc nổi cộm, như nghi ngờ Đệ nhất Phu nhân Kim Keon-hee thao túng giá cổ phiếu, vụ binh lính thủy quân lục chiến hy sinh khi cứu nạn nhân mất tích trong mưa lớn, tuyến đường cao tốc Seoul-Yangpyeong.
Đảng này cũng chỉ trích đảng Sức mạnh quốc dân về việc không tổ chức cuộc họp của Ủy ban điều hành Quốc hội vào cùng ngày, yêu cầu phải mở cuộc họp bình thường, thể hiện một hình ảnh đổi mới thực sự, để đảng đối lập có thể kiểm tra Văn phòng Tổng thống.
Nghị sĩ Park Sang-hyuk của đảng đối lập đánh giá rằng việc một Bộ trưởng Tư pháp chuyển sang làm Chủ tịch đảng cầm quyền là không phù hợp. Nghị sĩ Yoon Young-deok của đảng này thì nhấn mạnh Văn phòng Tổng thống không được phép đóng vai trò là "Bộ Tư lệnh" chỉ huy Tổng tuyển cử sắp tới, mà phải giữ trung lập một cách nghiêm ngặt.