Trong tuần trước, Chủ tịch đảng đối lập Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung đã có buổi gặp riêng với cựu Thủ tướng Kim Boo-kyum. Vào ngày 28/12, ông Lee dự kiến có cuộc gặp với cựu Thủ tướng Chung Se-kyun, một "nguyên lão" khác trong đảng. Cuộc gặp này được coi là một bước ngoặt mới để tạo ra thành quả đoàn kết nội bộ đảng đối lập, trong bối cảnh cựu Chủ tịch đảng Lee Nak-yon đang đặt mục tiêu thành lập đảng mới vào tuần thứ hai tháng 1 năm sau.
Hiện tại, Chủ tịch Lee Jae-myung vẫn chưa thu hẹp được bất đồng ý kiến với cựu Chủ tịch Lee Nak-yon, đối tượng chính trong nỗ lực đoàn kết nội bộ đảng đối lập. Thêm vào đó, một số nghị sĩ khóa đầu của đảng này, trúng cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng, cũng đang cân nhắc về việc tranh cử Tổng tuyển cử tại các khu vực bầu cử hiện do nghị sĩ của đảng Dân chủ đồng hành nắm giữ, khiến mâu thuẫn nội bộ đảng đối lập đang nóng dần trong quá trình tiến cử ứng cử viên Tổng tuyển cử.
Mặt khác, đảng Dân chủ đồng hành vẫn tiếp tục thể hiện quyết tâm thông qua dự luật thành lập nhóm công tố viên đặc biệt điều tra nghi ngờ Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee thao túng giá cổ phiếu, nhấn mạnh tại Hàn Quốc, dù là Tổng thống phạm tội thì cũng phải chịu điều tra. Đảng này cũng bác bỏ phương án lập nhóm công tố viên đặc biệt sau khi kết thúc Tổng tuyển cử.