Chính quyền thành phố Seoul ngày 26/12 công bố sẽ chi 102,4 tỷ won (79 triệu USD) ngân sách cho các dự án nhằm giảm thiểu tình trạng đông đúc cho tuyến tàu điện ngầm nội thành thủ đô tới năm 2027, trong đó có 25% được huy động từ ngân sách Nhà nước. Các tuyến tàu điện ngầm được bố trí thêm tàu là tuyến số 4, số 7 và số 9, tổng cộng tăng thêm 8 tàu.
Tính đến năm ngoái, mức độ đông đúc tại tuyến số 9 là 194,8%, tuyến số 4 là 185,5%, tuyến số 7 là 160,6%. Nếu được bố trí thêm tàu điện thì mức độ đông đúc vào khung giờ đi làm, tan sở của các tuyến này sẽ xuống còn 150%.
Trưởng phòng Giao thông đô thị thành phố Seoul Yoon Jong-jang cho biết sẽ vận dụng nguồn ngân sách Nhà nước để giảm mức độ đông đúc tại ba tuyến tàu điện ngầm trên xuống ngưỡng 150%, giúp người dân sử dụng tàu điện ngầm một cách an toàn.