Ủy ban Khoa học, công nghệ thông tin, phát thanh, truyền hình và truyền thông thuộc Quốc hội Hàn Quốc ngày 27/12 đã mở phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực đối với ứng cử viên Chủ tịch Ủy ban Phát thanh, truyền hình và truyền thông Kim Hong-il. Tại buổi điều trần, ứng cử viên Kim cam kết sẽ khôi phục tính công bằng của lĩnh vực truyền thông.
Ông Kim chỉ ra rằng Ủy ban phát thanh, truyền hình và truyền thông hiện chưa xúc tiến các chính sách một cách kịp thời. Ông khẳng định sẽ xử lý các vấn đề đang bị trì hoãn, ổn định sớm bộ máy tổ chức của Ủy ban dựa trên kinh nghiệm đa dạng của bản thân.
Bên cạnh đó, ứng cử viên Kim cũng cam kết sẽ hỗ trợ, đồng thời chuẩn bị sửa đổi chế tài pháp lý, để các doanh nghiệp truyền thông internet làm tròn trách nhiệm xã hội, tự giác nâng cao độ tin cậy và tính minh bạch của truyền thông kỹ thuật số.
Tại phiên điều trần, các ủy viên của đảng đối lập Dân chủ đồng hành nhắc lại việc vào năm 2007, khi còn giữ chức Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul, ông Kim đã tiến hành điều tra nghi ngờ ông Lee Myung-bak, khi đó là ứng cử viên Tổng thống, thao túng giá cổ phiếu công ty BBK và sở hữu cổ phiếu mượn tên người khác của công ty phụ tùng ô tô DAS, nhưng sau đó lại ra kết luận ông Lee không có tội.
Các ủy viên đảng đối lập chất vấn ứng cử viên Kim rằng khi đó, ông có biết việc cựu Tổng thống Lee Myung-bak chính là chủ sở hữu thực sự của công ty DAS hay không. Ông Kim trả lời ở thời điểm đó, không có chứng cứ nào cho thấy cựu Tổng thống là chủ sở hữu của công ty này.
Ngoài ra, các ủy viên của đảng đối lập đặt câu hỏi rằng liệu Ủy ban Phát thanh, truyền hình và truyền thông có thể thẩm định và ra quyết định với chỉ hai nhân sự hay không, ông Kim cho rằng điều này hoàn toàn không có vấn đề gì xét theo pháp luật.