Nội dung giáo trình cơ bản về đào tạo sức khỏe tinh thần cho binh sĩ phiên bản mới được Bộ Quốc phòng Hàn Quốc công bố gần đây đang làm dấy lên tranh cãi, khi gọi đảo Dokdo là "nơi đang có tranh chấp lãnh thổ".
Tài liệu này viết rằng các cường quốc quanh bán đảo Hàn Quốc như Trung Quốc, Nga, Nhật Bản đang rơi vào đối đầu sâu sắc. Xung đột quân sự có thể xảy ra bất cứ lúc nào bởi các quốc gia này đang triển khai sức mạnh quân sự ra nước ngoài vì lợi ích của mỗi nước, hoặc diễn ra tranh chấp lãnh thổ như tại quần đảo Điếu Ngư (tên tiếng Nhật là quần đảo Senkaku), quần đảo Kuril, vấn đề đảo Dokdo.
Trong thời gian qua, Chính phủ Hàn Quốc luôn giữ vững lập trường là "không tồn tại tranh chấp chủ quyền liên quan tới đảo Dokdo". Vào năm ngoái, Bộ Quốc phòng cũng đã lên tiếng yêu cầu Nhật Bản phải chỉnh sửa ngay lập tức nội dung "đảo Dokdo là khu vực xảy ra tranh chấp Hàn-Nhật" trong tài liệu "Chiến lược an ninh quốc gia" của Tokyo.
Mặt khác, trong tài liệu nói trên, phần lớn bản đồ bán đảo Hàn Quốc lại không hiển thị đảo Dokdo.
Về quan hệ với Nhật Bản, giáo trình này viết rằng Hàn Quốc đặt mục tiêu phát triển quan hệ đối tác và hợp tác hướng tới tương lai với Nhật Bản, phù hợp với lợi ích và giá trị chung, dựa trên nền tảng khôi phục niềm tin. Seoul và Tokyo đang tăng cường hợp tác trong các vấn đề khu vực và quốc tế đa dạng, như đối phó với khiêu khích hạt nhân, tên lửa từ Bắc Triều Tiên, chuỗi cung ứng toàn cầu, cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung, biến đổi khí hậu.
Sau khi tranh cãi dấy lên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 28/12 đã quyết định thu hồi giáo trình trên, khẳng định sẽ tiến hành rà soát lại các vấn đề bị chỉ ra, như vấn đề tranh chấp lãnh thổ đảo Dokdo hay bản đồ không hiển thị đảo Dokdo, bổ sung và chỉnh sửa theo đúng sự thật khách quan trong thời gian sớm nhất.