Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Quốc hội Hàn Quốc thông qua hai dự luật lập Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra bê bối chính giới

Write: 2023-12-28 18:48:51Update: 2023-12-29 12:35:35

Quốc hội Hàn Quốc thông qua hai dự luật lập Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra bê bối chính giới

Photo : YONHAP News

Tại phiên họp toàn thể ngày 28/12, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự luật về việc thành lập nhóm công tố viên đặc biệt điều tra nghi ngờ xoay quanh khoản hối lộ 5 tỷ won (3,9 triệu USD) trong vụ bê bối dự án phát triển phường Daejang (thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi).

Chỉ có 181 nghị sĩ thuộc phe đối lập, gồm đảng Dân chủ đồng hành và Công lý, tham gia bỏ phiếu, các nghị sĩ đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân đã rời khỏi hội trường trước thềm biểu quyết. Tất cả các nghị sĩ tham gia đều bỏ phiếu tán thành.

Khoản tiền 5 tỷ won là số tiền mà công ty quản lý tài sản Hwacheon Daeyu, công ty bị nghi ngờ hưởng lợi trong dự án phát triển phường Daejang, hứa sẽ đưa cho các cựu quan chức cấp cao.

Nội dung dự luật là thành lập Nhóm công tố viên đặc biệt gồm các nhân sự tiến cử bởi đảng Công lý, đảng Thu nhập cơ bản và đảng Tiến bộ, để điều tra về các hành vi vận động hành lang trái phép, đưa hối lộ của những người có liên quan trong công ty Hwacheon Daeyu và công ty Seongnam Park. Hai đảng lớn là đảng Sức mạnh quốc dân và đảng Dân chủ đồng hành không có quyền tiến cử.

Tiếp theo, Quốc hội cũng đã thông qua dự luật thành lập Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra nghi ngờ Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee thao túng giá cổ phiếu của công ty Deutsch Motors. Tương tự, chỉ có 180 nghị sĩ phe đối lập tham gia bỏ phiếu, tất cả đều bỏ phiếu tán thành. 

Đảng Dân chủ đồng hành nhấn mạnh phải làm sáng tỏ nghi ngờ xoay quanh bà Kim trước pháp luật thì mới có thể thực hiện "công lý tư pháp". Ngược lại, đảng Sức mạnh quốc dân lên án đây là dự luật tồi tệ, nhằm bảo vệ cho Chủ tịch đảng đối lập trước cuộc khủng hoảng tư pháp, tuyên bố sẽ đề nghị Tổng thống Yoon Suk-yeol dùng quyền phủ quyết.

Trong khi đó, Văn phòng Tổng thống cho biết Tổng thống Yoon Suk-yeol sẽ dùng quyền phủ quyết ngay khi nhận được dự luật từ Quốc hội.

Để thông qua lại một dự luật đã bị Tổng thống phủ quyết thì phải có trên một nửa nghị sĩ tham gia bỏ phiếu, và trên hai phần ba trong số đó tán thành. Nhiều khả năng cả hai dự luật thành lập Nhóm công tố viên đặc biệt sẽ bị phủ quyết nếu tiến hành bỏ phiếu lại tại Quốc hội, dù vậy đảng cầm quyền sẽ phải cân nhắc tới cả gánh nặng về mặt chính trị.

Lựa chọn của ban biên tập