Chính phủ Hàn Quốc ngày 5/1 đã mở cuộc họp Nội các dưới sự chủ trì của Thủ tướng Han Duck-soo, phê chuẩn phương án tái đề nghị Quốc hội tái xem xét lại hai dự luật về việc thành lập Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra chính giới.
Trước đó, tại phiên họp toàn thể Quốc hội vào ngày 28/12 năm ngoái, đảng đối lập Dân chủ đồng hành đã đơn phương thông qua hai dự luật đặc biệt về việc thành lập Nhóm công tố viên đặc biệt, một là điều tra về nghi ngờ Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee thao túng giá cổ phiếu, và hai là điều tra về nghi ngờ khoản hối lộ 5 tỷ won (3,8 triệu USD) trong vụ bê bối dự án phát triển phường Daejang (thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi).
Thủ tướng Han lấy làm tiếc vì phe đối lập đơn phương thông qua hai dự luật mà không hề thảo luận đầy đủ với đảng cầm quyền, kích động tranh cãi giữa thời điểm chính giới cần tập trung vào dân sinh, mang lại hy vọng cho người dân, đồng thời có thể gây tổn hại tới tính công bằng và trung lập. Ngoài ra, ông Han nhấn mạnh thời gian hoạt động của Nhóm cống tố viên đặc biệt trùng với thời gian Tổng tuyển cử. Cả hai dự luật nếu được thực thi sẽ có thể ảnh hưởng tới kết quả bầu cử công bằng, cản trở quyền tham gia chính trị của người dân, gây nhiễu loạn tới công tác điều hành quốc gia.
Văn phòng Tổng thống trong buổi họp báo cùng ngày cho biết Tổng thống Yoon Suk-yeol đã phê chuẩn phương án trên. Đây là lần thứ 4 Tổng thống Yoon dùng quyền phủ quyết dự luật được Quốc hội thông qua.
Chánh Văn phòng Tổng thống Lee Kwan-sup cho biết Tổng thống là người bảo vệ Hiến pháp và chủ nghĩa pháp trị, có trách nhiệm và nghĩa vụ phải bảo vệ giá trị Hiến pháp và quản lý bầu cử một cách công bằng. Theo đó, Tổng thống có nghĩa vụ yêu cầu Quốc hội tái thẩm định hai dự luật đi ngược lại nguyên tắc lần này.
Ngay lập tức, 4 đảng đối lập đã đồng loạt lên án Tổng thống và Nội các. Đại diện đảng Dân chủ đồng hành tại Quốc hội Hong Ik-pyo chỉ ra rằng trong số các Tổng thống tiền nhiệm, chưa một ai từ chối điều tra nghi ngờ về bản thân và các thành viên trong gia đình. Ông Hong tuyên bố sẽ nhất định thông qua lại hai dự luật này tại Quốc hội.
Chủ tịch Ủy ban đối sách khẩn cấp đảng Công lý Kim Jun-woo cũng thể hiện quyết tâm thông qua lại hai dự luật thành lập Nhóm công tố viên đặc biệt tại Quốc hội, để hai dự luật này trở thành những dự luật cải cách cuối cùng của Quốc hội khóa XXI. Chủ tịch đảng Tiến bộ Yoon Hee-suk thì chỉ trích Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol là "chính quyền độc tài". Đồng Chủ tịch đảng Thu nhập cơ bản Oh Joon-ho thì chỉ trích quyết định phủ quyết của Tổng thống không khác nào tuyên bố sẽ không chấp nhận một cuộc điều tra công bằng với nghi ngờ liên quan tới vợ mình, "tuyên chiến" với người dân.
Về phần mình, đảng Sức mạnh quốc dân đánh giá Tổng thống đã có một quyết định cứng rắn thể hiện quyết tâm chăm lo dân sinh. Đảng cầm quyền nhấn mạnh phải biểu quyết lại hai dự luật đặc biệt tại phiên họp toàn thể Quốc hội ngày 9/1 tới.