Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Ứng cử viên Tổng tuyển cử 2024 bị cấm tổ chức buổi lễ ra mắt sách từ ngày 11/1

Write: 2024-01-11 10:48:45Update: 2024-01-11 11:11:31

Ứng cử viên Tổng tuyển cử 2024 bị cấm tổ chức buổi lễ ra mắt sách từ ngày 11/1

Photo : YONHAP News

Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc cho biết căn cứ theo Luật bầu cử, từ ngày 11/1, tức 90 ngày trước Tổng tuyển cử 2024, các ứng cử viên bị cấm tổ chức các buổi báo cáo cử tri về hoạt động tranh cử, buổi lễ ra mắt sách, hay các hoạt động quảng bá sách, phim ảnh có tên của đảng hoặc ứng cử viên. 

Các ứng cử viên là công chức hoặc quan chức tại doanh nghiệp do Chính phủ đầu tư, cơ quan Nhà nước tại địa phương, phóng viên được quy định trong Quy tắc quản lý bầu cử, sẽ phải xin từ chức cho đến hết ngày 11/1.

Trong ngày 10/1, ngày cuối cùng được phép tổ chức buổi lễ giới thiệu sách, các nhân sự phe đối lập và cầm quyền đã đồng loạt tổ chức nhiều buổi lễ ra mắt sách ở các địa phương trên toàn quốc. 

Các buổi lễ ra mắt sách có ưu điểm là vừa mang lại hiệu quả quảng bá về quan điểm chính trị, tầm nhìn của ứng cử viên với cử tri tại khu vực mà người đó mong muốn ứng cử, thể hiện được vị thế của bản thân, vừa có thể thu được lợi nhuận từ việc bán sách. Theo luật hiện hành, nguồn tiền thu được từ việc bán sách và quyên góp cho cuốn sách không bị coi là quỹ chính trị, nên ứng cử viên không có nghĩa vụ phải công khai về số tiền quyên góp được.

Mặt khác, từ ngày 11/1, Ủy ban quản lý bầu cử trung ương quyết định lập ra "Ban kiểm duyệt trí tuệ nhân tạo (AI)", dự kiến giám sát các hoạt động vận động tranh cử sử dụng công nghệ "Deepfake", nhằm ngăn chặn phát tán tin tức giả ảnh hưởng xấu tới Tổng tuyển cử. Deepfake là công nghệ có thể lồng ghép khuôn mặt của người này vào ảnh hay video của một người khác một cách tinh vi như thật.

Lựa chọn của ban biên tập