Cựu Chủ tịch đảng đối lập Dân chủ đồng hành Lee Nak-yon ngày 11/1 đã tổ chức buổi họp báo tại Quốc hội, tuyên bố ra khỏi đảng. Ông Lee là nghị sĩ 5 khóa, từng giữ chức Thủ tướng dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Moon Jae-in, được coi là một biểu tượng chính trị của đảng Dân chủ đồng hành. Việc ông này rời khỏi đảng được phân tích là tín hiệu mở đầu cho sự chia rẽ của đảng đối lập.
Ông Lee nhấn mạnh tinh thần, giá trị và phẩm chất từ các đời cố Tổng thống Kim Dae-jung và Roh Moo-hyun, từng là niềm tự hào của đảng Dân chủ đồng hành, nay đã không còn nữa. Đảng này đã biến chất thành một chính đảng "chống đạn", "chính đảng một người" với ngôn từ, hành động bạo lực, tự hạ thấp danh dự.
Cựu Chủ tịch Lee thể hiện quyết tâm gây dựng lại sự nghiệp chính trị từ một vị trí mới, theo một cách thức mới, để phụng sự đất nước. Cựu Chủ tịch đảng đối lập cũng chia sẻ đây là một quyết định đầy đau khổ, khi phải rời bỏ "mái ấm tâm hồn" là đảng Dân chủ đồng hành. Ông tuyên bố sẽ lập ra một đảng mới để phá vỡ cấu trúc chính trị độc tài của hai đảng lớn bất tài, thù ghét và tham nhũng hiện nay, thiết lập một cơ chế đa đảng. Tổng tuyển cử tháng 4 tới sẽ là bước khởi đầu, ông Lee hy vọng người dân sẽ hỗ trợ bản thân mình và đảng mới.
Ông Lee Nak-yon cho biết sẽ liên minh với các nghị sĩ trong nhóm nghị sĩ "Nguyên tắc và lẽ thường" gồm Kim Jong-min, Lee Won-wook và Cho Eung-cheon, những người cũng đã xin ra khỏi đảng Dân chủ đồng hành một ngày trước.