Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Seoul lần đầu gửi câu hỏi chất vấn cho Bắc Kinh trước thềm rà soát nhân quyền của Liên hợp quốc

Write: 2024-01-12 11:34:43Update: 2024-01-12 11:41:03

Seoul lần đầu gửi câu hỏi chất vấn cho Bắc Kinh trước thềm rà soát nhân quyền của Liên hợp quốc

Photo : YONHAP News

Trong buổi đầu tới làm việc tại trụ sở Bộ Ngoại giao trên cương vị mới vào ngày 11/1, tân Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Tae-yul cho biết vào cùng ngày, Seoul đã gửi thư cho Trung Quốc liên quan tới Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) của Liên hợp quốc với Bắc Kinh. 
 
Chính phủ Hàn Quốc đã đặt câu hỏi với Trung Quốc về quy trình đăng ký người tị nạn dành cho người nước ngoài, trong đó có người Bắc Triều Tiên; phương án bảo hộ và hỗ trợ cho phụ nữ tị nạn khỏi nạn buôn người, cưỡng ép kết hôn và các hành vi bóc lột khác; phương án bảo hộ và hỗ trợ cho con em của những phụ nữ tị nạn người nước ngoài, bao gồm Bắc Triều Tiên, được sinh ra tại Trung Quốc.

Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát của Liên hợp quốc được triển khai từ năm 2008, tiến hành 4 năm rưỡi một lần, trong đó Liên hợp quốc tiến hành xem xét về tình hình nhân quyền và thực thi các nội dung khuyến nghị liên quan của 193 nước thành viên. Tới nay, tất cả các nước thành viên đều đã hoàn thành chu kỳ rà soát thứ ba. Chu kỳ rà soát thứ 4 đã được khởi động từ năm 2022.

Theo cơ chế này, các nước thành viên sẽ gửi trước câu hỏi chất vấn tới các quốc gia đang được rà soát. Đây là lần đầu tiên Chính phủ Seoul gửi câu hỏi cho phía Bắc Kinh, được Bộ Ngoại giao giải thích là đã cân nhắc tới ý kiến đa dạng của các tầng lớp xã hội và vấn đề người tị nạn miền Bắc.

Chính phủ cũng đang xem xét có nhắc tới vấn đề người tị nạn Bắc Triều Tiên trong phiên chất vấn trực tiếp với Trung Quốc vào ngày 23/1 tới tại Geneva (Thụy Sĩ) hay không. 

Vào năm 2018, dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Moon Jae-in, Hàn Quốc đã không đưa ra phát ngôn liên quan tới vấn đề người tị nạn miền Bắc tại chu kỳ rà soát với Trung Quốc. Dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Park Geun-hye năm 2013, Seoul hối thúc Bắc Kinh tuân thủ nguyên tắc cấm cưỡng chế trục xuất người tị nạn, nhưng không nhắc đích danh người tị nạn Bắc Triều Tiên.

Lựa chọn của ban biên tập