Tại buổi họp báo đầu tiên sau khi nhậm chức, diễn ra vào ngày 12/1 tại trụ sở Bộ Ngoại giao, tân Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Tae-yul bày tỏ kỳ vọng các doanh nghiệp tư nhân của Nhật Bản cùng nỗ lực để giải quyết vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến, trên tinh thần "cùng hội cùng thuyền".
Ông Cho cho biết giải pháp để bên thứ ba đứng ra thế quyền, chi trả tiền bồi thường cho các nạn nhân thay cho doanh nghiệp tội phạm thời chiến Nhật Bản mà Chính phủ Hàn Quốc công bố hồi tháng 3 năm ngoái là con đường duy nhất để giải quyết vấn đề này. Mặc dù trong quá trình thực thi còn nhiều khó khăn, nhưng Bộ Ngoại giao sẽ lấy giải pháp đó làm nền tảng để giải quyết vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến.
Bên thứ ba ở đây là Quỹ hỗ trợ nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến thuộc Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc, với phương thức là quỹ đứng ra nhận tiền quyên góp từ doanh nghiệp tư nhân hai nước để chi trả tiền bồi thường và lãi chậm trả cho các nạn nhân.
Do số lượng các nạn nhân được Tòa án tối cao Hàn Quốc tuyên thắng kiện ngày một tăng, nên ngân sách của quỹ đang bị thiếu, trong khi các doanh nghiệp Nhật Bản, bao gồm cả doanh nghiệp tội phạm thời chiến, vẫn chưa tham gia đóng góp.
Mặt khác, tân Bộ trưởng cũng bày tỏ kỳ vọng Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tới thăm Hàn Quốc trong thời gian sớm nhất. Ông Cho cho biết Tổng thống Hàn Quốc đã tới thăm Trung Quốc 6 lần, nên lần này tới lượt Chủ tịch Tập Cận Bình thăm Seoul là trình tự hợp lý.
Về tình hình quan hệ Hàn-Trung, Ngoại trưởng Cho nêu ra một vấn đề đó là tình cảm và nhận thức của người dân hai nước về nước đối phương vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện. Về mối quan hệ với Nga, ông Cho cho rằng bài toán lớn nhất của Chính phủ là phải bảo vệ lợi ích của người dân và doanh nghiệp khỏi bị thiệt hại từ chiến tranh.