Chỉ còn ba tháng nữa là tới Tổng tuyển cử, chính giới Hàn Quốc đã chính thức bước vào giai đoạn chuẩn bị tiến cử ứng cử viên và công bố cam kết tranh cử.
Đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân ngày 15/1 đã ra mắt Ủy ban phát triển cam kết Tổng tuyển cử, đặt mục tiêu đưa ra cam kết đầu tiên vào cuối tuần này, và các cam kết chính cho tới cuối tháng 2. Chủ tịch Ủy ban đối sách khẩn cấp đảng cầm quyền Han Dong-hoon nhấn mạnh sẽ xem xét kỹ lưỡng về thứ tự ưu tiên đối với người dân trong thời đại hiện nay là gì để đưa ra cam kết. Ông Han đề ra phương hướng cam kết tranh cử gồm giải tỏa những cách biệt khác nhau tồn tại trong xã hội Hàn Quốc, cải cách chính trị theo mong muốn của người dân.
Ủy ban phát triển cam kết Tổng tuyển cử do Chủ tịch Ủy ban Chính sách đảng Yoo Eui-dong, Giáo sư Đại học Quốc gia Seoul Hong Sok-chul và Giáo sư Đại học khoa học và công nghệ Pohang Jung Woo-sung làm đồng Chủ tịch. Chủ tịch Yoo Eui-dong cho biết Ủy ban này sẽ hoạt động theo hình thức "chuyển phát" những cam kết mà người dân thực sự mong muốn.
Trong khi đó, từ sáng cùng ngày, đảng đối lập Dân chủ đồng hành đã bắt đầu tiến hành tiếp nhận hồ sơ thẩm định tiến cử từ Ủy ban quản lý tiến cử. Chủ tịch đảng Lee Jae-myung dự kiến quay trở lại làm việc trong tuần này. Đảng đối lập đang chuẩn bị lễ công bố biểu tượng mới của đảng, dự kiến sẽ công bố cam kết cho Tổng tuyển cử sắp tới trong tuần này.
Trong một diễn biến khác, nghị sĩ Ryu Ho-jeong đảng Công lý đã tuyên bố ra khỏi đảng này, vì cho rằng đảng Công lý đang đi vào con đường "tiêu chuẩn kép" của đảng Dân chủ đồng hành.
Trong ngày 16/1 sẽ diễn ra lễ phát động thành lập đảng "Tương lai mới" (tên tạm thời) của cựu Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành Lee Nak-yon. Trong khi đó, đảng "Đại liên minh tương lai" của ba nghị sĩ đã ra khỏi đảng Dân chủ đồng hành là Cho Eung-cheon, Kim Jong-min và Lee Won-wook đang đặt mục tiêu hợp nhất các đảng mới thành một đảng trước Tết Nguyên đán.