Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xác minh nghi ngờ thiếu sót trong quá trình kiểm chứng miền Bắc phá hủy trạm gác gần biên giới

Write: 2024-01-16 11:51:06Update: 2024-01-16 17:51:57

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xác minh nghi ngờ thiếu sót trong quá trình kiểm chứng miền Bắc phá hủy trạm gác gần biên giới

Photo : YONHAP News

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Jeon Ha-kyu trong buổi họp báo ngày 15/1 phát biểu quân đội đang xác minh nội dung truyền thông đưa về tin nghi ngờ nhóm kiểm chứng quá trình phá hủy trạm gác của Bắc Triều Tiên, sau khi hai miền ký kết Thỏa thuận quân sự liên Triều 19/9/2018. Bộ dự kiến sẽ xem xét lại dữ liệu của nhóm kiểm chứng hiện trường phá vỡ trạm gác của miền Bắc, để xem có báo cáo nào đáng nghi hay không.
 
Tờ nhật báo Chosun trong nước cùng ngày đã dẫn thông tin từ một thành viên giấu tên từng nằm trong nhóm kiểm chứng quá trình phá hủy trạm gác của miền Bắc. Người này cho biết khi đó, nhóm đã không thể dùng trang thiết bị để kiểm chứng liệu miền Bắc phá hủy hạ tầng ngầm của các trạm gác hay chưa, mà chỉ xem xét bằng mắt thường, toàn bộ dựa trên thông tin mà miền Bắc cung cấp. Truyền thông khi đó cũng đã nghi ngờ liệu quá trình phá dỡ của Bắc Triều Tiên đã thực sự vô hiệu hóa các trạm gác được hay chưa, nhưng Chính phủ cựu Tổng thống Moon Jae-in đã phớt lờ vấn đề này.

Bài viết trên của Chosun được đưa ra sau bài phỏng vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Shin Won-sik với hãng tin Yonhap. Trong đó, ông Shin đề cập tới tình hình miền Bắc khôi phục lại các trạm gác gần biên giới, sau khi nước này tuyên bố phá vỡ toàn bộ Thỏa thuận quân sự liên Triều vào ngày 23/11 năm ngoái. Bộ trưởng Shin cho rằng trong quá khứ, miền Bắc chỉ phá vỡ trạm gác phía bên trên, còn không động tay tới hạ tầng ngầm bên dưới, nên nước này chỉ cần sửa chữa một chút là có thể tiếp tục sử dụng trạm gác.

Về nội dung trên, phát ngôn viên đảng Dân chủ đồng hành Kim Do-kyun, cựu quan chức phụ trách chính sách với miền Bắc trong Bộ Quốc phòng khi hai miền Nam-Bắc ký kết Thỏa thuận ngày 19/9, đã chỉ trích Chính phủ đương nhiệm đang bóp méo sự thật nhằm phá vỡ toàn diện Thỏa thuận quân sự liên Triều.

Trong bài phỏng vấn qua điện thoại với Đài Phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS), ông Kim nhấn mạnh khi nhóm kiểm chứng tiến hành kiểm chứng quá trình phá dỡ trạm gác của miền Bắc đã mang theo các trang thiết bị cần thiết, như máy đo laser. Các chuyên gia bên ngoài được mời tham gia cũng đã xác minh toàn bộ quá trình bằng camera phát trực tiếp. Ngoài ra, khi đó miền Bắc đã thực hiện phá dỡ bằng một vụ nổ lớn, nên không thể nào còn tồn tại boong-ke ngầm. Nếu như theo nội dung đưa tin của tờ Chosun, thì chỉ cần kiểm tra lại các văn bản được lưu trữ là được. 

Theo Thỏa thuận quân sự liên Triều được ký kết vào ngày 19/9/2018 dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Moon Jae-in, hai miền Nam-Bắc đã tiến hành phá hủy mỗi bên 10 trạm gác bên trong Khu phi quân sự liên Triều (DMZ), giữ lại một trạm gác để bảo tồn nguyên trạng, chỉ rút trang thiết bị và binh lực. Sau đó, hai bên đã tiến hành cử nhân lực tới kiểm chứng lẫn nhau.

Khi đó, quân đội Hàn Quốc đã cử nhóm kiểm chứng gồm 77 người, mỗi một trạm gác sẽ do 7 người phụ trách kiểm chứng. Sau đó, nhóm kiểm chứng công bố kết quả là miền Bắc đã phá hủy hoàn toàn các trạm gác.

Lựa chọn của ban biên tập