Trả lời phỏng vấn của báo giới vào ngày 23/1, một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Seoul vẫn đang tiếp tục trao đổi những điều cần thiết với Tokyo, hy vọng vấn đề bia tưởng niệm nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến tại tỉnh Gunma, Nhật Bản sẽ được giải quyết theo hướng không gây trở ngại tới quan hệ hữu nghị Hàn-Nhật.
Truyền thông Nhật Bản đưa tin chính quyền tỉnh Gunma đã yêu cầu tổ chức dân sự phải dỡ bỏ bia tưởng niệm những người Joseon (người Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên ngày nay) bị cưỡng ép lao động thời chiến cho tới hết tháng 12/2023, nhưng do tổ chức này không chấp thuận, nên chính quyền tỉnh Gunma sẽ trực tiếp tiến hành.
Vào tháng 4/2004, tổ chức dân sự Nhật Bản mang tên "Hội gia quyến vì hòa bình tỉnh Gunma" đã dựng bia tưởng niệm những người Joseon bị cưỡng ép lao động thời chiến tại công viên "Rừng Gunma" thuộc thành phố Takasaki, nhằm để thế hệ sau hiểu rõ về lịch sử Hàn-Nhật, tăng cường tình hữu nghị song phương.
Phía trước tấm bia có ghi "Khắc ghi, hối lỗi và hữu nghị" bằng tiếng Nhật, tiếng Hàn và tiếng Anh, phía sau ghi "Hối lỗi chân thành về những thiệt hại mà nỗi đau mà người Joseon đã phải trải qua".
Năm 2014, tỉnh Gunma đã không gia hạn cấp phép dựng bia với lý do phát ngôn của những người tham gia cuộc biểu tình ở trước tấm bia mang tính chất chính trị. Sau đó, tổ chức dân sự đã phản đối quyết định này, khởi kiện chính quyền tỉnh.