Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tòa án tối cao Hàn Quốc tiếp tục tuyên thắng kiện cho nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến

Write: 2024-01-25 11:38:43Update: 2024-01-25 13:45:34

Tòa án tối cao Hàn Quốc tiếp tục tuyên thắng kiện cho nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến

Photo : KBS News

Tòa án tối cao Hàn Quốc ngày 25/1 đã y án sơ thẩm, tuyên nguyên đơn là 5 nạn nhân từng bị cưỡng ép lao động thời chiến và gia quyến thắng kiện một phần trong vụ kiện đòi công ty quân nhu Fujikoshi Nhật Bản bồi thường thiệt hại.

Hội đồng xét xử giải thích do phải tới năm 2018, Hội đồng toàn bộ thẩm phán Tòa án tối cao Hàn Quốc mới ra phán quyết rằng quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại trên phương diện cá nhân của các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến không mất hiệu lực dù Seoul và Tokyo ký kết Hiệp định về quyền yêu sách Hàn-Nhật năm 1965, nên trên thực tế các nạn nhân đã không thể đòi bồi thường trong suốt thời gian qua. Do vậy, quyền đòi bồi thường thiệt hại của các nạn nhân vẫn còn hiệu lực. Theo đó, Tòa án tối cao yêu cầu công ty Fujikoshi phải bồi thường cho mỗi nạn nhân 100 triệu won (74.960 USD) và lãi chậm trả.

5 nạn nhân này đến từ các địa phương khác nhau, trong đó có thủ đô Seoul, thành phố Daegu, Gwangju, đã bị cưỡng ép sang Nhật Bản khi mới 12-15 tuổi, phải làm việc trong môi trường nguy hiểm như sản xuất bom, phụ tùng máy bay.

Trong phiên sơ thẩm, Tòa án khu vực Trung Seoul đã tuyên công ty Nhật Bản phải bồi thường cho mỗi nạn nhân 100 triệu won. Tòa cho rằng các nạn nhân đã phải làm việc 10-12 tiếng/ngày ngoại trừ ngày Chủ nhật, và phải sống trong ký túc xá không có hệ thống sưởi, không được nhận tiền lương đầy đủ trong thời gian làm việc, không được tới trường học. Sau đó, công ty Fujikoshi đã kháng cáo, nhưng cuối cùng Tòa án tối cao vẫn y án sơ thẩm.

Từ tháng 12 năm ngoái, Tòa án tối cao Hàn Quốc liên tiếp ra phán quyết công nhận trách nhiệm bồi thường của doanh nghiệp tội phạm thời chiến Nhật Bản với các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến, trong đó có công ty công nghiệp nặng Mitsubishi, công ty thép Nippon.

Lựa chọn của ban biên tập