Liên quan tới việc dự thảo sửa đổi "Luật xử phạt nặng với doanh nghiệp gây tai nạn lao động nghiêm trọng" không được thông qua tại phiên họp toàn thể Quốc hội ngày 25/1, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 26/1 đã bày tỏ lấy làm tiếc sâu sắc về thái độ vô trách nhiệm của đảng đối lập, quay lưng với sự khó khăn của doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như kinh tế dân sinh.
Ông Yoon chỉ thị các ban ngành hữu quan trong đó có Bộ Tuyển dụng và lao động phải nỗ lực giảm thiểu những tác dụng phụ và sự hỗn loạn, cũng như có biện pháp hỗ trợ cần thiết cho các doanh nghiệp nhỏ có thể gặp khó khăn trong quá trình thực thi luật.
Luật xử phạt nặng với doanh nghiệp gây tai nạn lao động nghiêm trọng được thực thi từ năm 2022, có nội dung phạt tù trên một năm hoặc tiền phạt trên 1 tỷ won (748.550 USD) với chủ doanh nghiệp hoặc người chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng khiến hơn một người thiệt mạng hoặc hơn 10 người bị thương tật, áp dụng với doanh nghiệp có trên 50 lao động thường xuyên. Riêng với các doanh nghiệp có dưới 50 nhân viên sẽ áp dụng từ ngày 27/1 tới.
Dự thảo sửa đổi có nội dung hoãn áp dụng thêm hai năm với doanh nghiệp dưới 50 nhân viên, nhưng đã không được thông qua do chính giới không đạt được nhất trí ý kiến, chủ yếu là xoay quanh yêu cầu của đảng đối lập Dân chủ đồng hành về việc thành lập Cơ quan An toàn và sức khỏe lao động.