Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Chính phủ Hàn Quốc yêu cầu Ngoại trưởng Nhật Bản rút lại phát ngôn về chủ quyền đảo Dokdo

Write: 2024-01-30 18:02:26Update: 2024-01-30 18:35:02

Chính phủ Hàn Quốc yêu cầu Ngoại trưởng Nhật Bản rút lại phát ngôn về chủ quyền đảo Dokdo

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 30/1 đã ra tuyên bố dưới danh nghĩa người phát ngôn Bộ Ngoại giao, yêu cầu Ngoại trưởng Nhật Bản Kamikawa Yoko ngay lập tức rút lại lập trường về chủ quyền đảo Dokdo mà bà này đưa ra trong phát biểu tại phiên họp thường kỳ của Quốc hội nước này vào sáng cùng ngày.

Seoul một lần nữa khẳng định đảo Dokdo là lãnh thổ lâu đời của Hàn Quốc cả về mặt lịch sử, địa lý và luật pháp quốc tế. Những tuyên bố không chính đáng của Chính phủ Nhật Bản sẽ không ảnh hưởng gì đến chủ quyền đảo Dokdo của Hàn Quốc. Hơn nữa, việc Tokyo liên tục nêu lập trường phi lý về đảo Dokdo sẽ không giúp ích gì trong việc xây dựng mối quan hệ Hàn-Nhật hướng tới tương lai. Seoul sẽ đối phó cứng rắn với bất kỳ hành vi khiêu khích nào về hòn đảo này.

Trong bài phát biểu trước Quốc hội, Ngoại trưởng Kamikawa cho rằng đảo Dokdo (Nhật Bản gọi là đảo Takeshima) là lãnh thổ lâu đời của Nhật Bản về mặt lịch sử và luật pháp quốc tế. Tokyo sẽ đối phó mạnh mẽ dựa trên lập trường cơ bản này. Đây là năm thứ 11 liên tiếp Ngoại trưởng Nhật Bản đề cập đến chủ quyền đảo Dokdo khi phát biểu tại kỳ họp Quốc hội thường kỳ. 
 
Ngoài ra, bà Kamikawa cũng cho biết sẽ tiếp tục thảo luận cẩn trọng với "nước liên quan" về việc xúc tiến đề cử mỏ Sado (tỉnh Niigata), nơi từng cưỡng ép lao động người Joseon (người Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên ngày nay) trong thời chiến, thành di sản văn hóa thế giới. Về vấn đề này, Chính phủ Hàn Quốc nhấn mạnh mỏ Sado là nơi chứng kiến lịch sử đau thương về vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến, nên việc phản ánh toàn bộ lịch sử mỏ Sado khi đề cử nơi đây thành di sản văn hóa thế giới là vô cùng quan trọng.

Lựa chọn của ban biên tập