Tính đến ngày 31/1 là còn tròn 70 ngày nữa tới Tổng tuyển cử tháng 4. Đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân cùng ngày công bố chiêu mộ được ba nhân tài thanh niên, trong đó có nhà nghiên cứu chíp bán dẫn của hãng điện tử Samsung. Các nhân vật này được cho là sẽ tranh cử tại khu vực Seoul và lân cận thủ đô.
Vào chiều ngày 31/1, Chủ tịch Ủy ban đối sách khẩn cấp đảng Sức mạnh quốc dân Han Dong-hoon tới thăm thành phố Suwon (tỉnh Gyeonggi), "chiến địa khốc liệt" nhất trong Tổng tuyển cử lần này. Ông Han cũng thăm nhà máy chíp bán dẫn, và công bố cam kết tranh cử về việc hạ ngầm tuyến đường sắt.
Trong khi đó, Chủ tịch đảng đối lập Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung cùng ngày đã mở buổi họp báo đầu năm, chỉ ra rằng Hàn Quốc đang phải đối mặt với 4 cuộc khủng hoảng về kinh tế, dân sinh, hòa bình và dân số; khẳng định sẽ giành thắng lợi tại Tổng tuyển cử sắp tới để đưa Hàn Quốc vượt qua những khủng hoảng do Chính phủ đương nhiệm gây ra.
Về việc đảng cầm quyền đề nghị đàm phán lại Luật đặc biệt về thảm họa giẫm đạp Itaewon, đã bị Tổng thống Yoon Suk-yeol phủ quyết một ngày trước, Đại diện đảng đối lập tại Quốc hội Hong Ik-pyo nhấn mạnh nếu đảng cầm quyền không có sự thay đổi về lập trường thì sẽ khó đạt được tiến triển đàm phán. Đảng đối lập đang xem xét biểu quyết lại dự luật này tại Quốc hội vào tháng 2 tới, nhưng cũng đồng thời nhận định khả năng cao dự luật sẽ bị phủ quyết, khi đó đảng đối lập sẽ xúc tiến lại dự luật này trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XXII.