Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang In-sun ngày 31/1 đã chủ trì Đối thoại kinh tế cấp cao Hàn-Mỹ (SED) lần thứ 8 cùng với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Jose Fernandez tại trụ sở Bộ Ngoại giao ở Seoul.
Thứ trưởng Kang nhấn mạnh doanh nghiệp Hàn Quốc đang đóng góp tạo ra việc làm cả về chất và lượng tại Mỹ, tăng cường chuỗi cung ứng cho Washington. Bà Kang đề nghị Mỹ quan tâm để các doanh nghiệp Hàn Quốc sớm được hưởng ưu đãi tiền trợ cấp và khấu trừ thuế tương xứng với sự đầu tư của họ tại xứ sở cờ hoa.
Về việc Mỹ quy định các doanh nghiệp nước ngoài đáng lo ngại (FEOC) trong Luật giảm lạm phát (IRA), Thứ trưởng Kang tái khẳng định lập trường của doanh nghiệp Hàn Quốc, cho rằng Mỹ phải thực thi một cách hợp lý quy định này, cân nhắc tới tình hình thực tế chuỗi cung ứng.
Trong tháng 12 năm ngoái, Mỹ chỉ định phần lớn doanh nghiệp Trung Quốc là doanh nghiệp nước ngoài đáng lo ngại, và quyết định không chi trả trợ cấp cho ô tô điện nào sử dụng phụ tùng, khoáng sản từ các công ty này. Điều này làm gia tăng gánh nặng cho doanh nghiệp sản xuất ô tô và pin của Hàn Quốc, vốn phụ thuộc lớn vào Trung Quốc.
Ngoài ra, quan chức hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác dựa trên sáng kiến "Đối tác an ninh khoáng sản" (MSP) do Mỹ khởi xướng nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng các mặt hàng khoáng sản quan trọng. Hai bên cũng nhấn mạnh về hợp tác thông qua cơ chế tham vấn ba bên về khoáng sản trọng tâm Hàn-Mỹ-Mông Cổ ra mắt vào tháng 6 năm ngoái.