Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 4/2 cho biết Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Andrey Rudenko phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã tới thăm Hàn Quốc vào ngày 2/2.
Thứ trưởng Rudenko đã có cuộc gặp với người đồng cấp Hàn Quốc Kim Hong-kyun, và thảo luận với Trợ lý Ngoại trưởng Chung Byung-won về các vấn đề song phương và tình hình quốc tế như chiến tranh Nga-Ukraine. Bộ Ngoại giao đã truyền đạt lập trường quan ngại về hợp tác quân sự Nga-Triều, hối thúc Nga hành động có trách nhiệm; đề nghị Matxcơva hợp tác để không xâm hại tới quyền và lợi ích chính đáng của người dân và doanh nghiệp Hàn Quốc tại Nga.
Thứ trưởng Nga cũng đã có cuộc gặp với Trưởng phòng đàm phán hạt nhân Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Kim Gunn. Tại buổi gặp, ông Kim đã hối thúc Matxcơva tuân thủ triệt để nghĩa vụ của mình tại Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, dừng ngay hợp tác quân sự với Bình Nhưỡng. Đáp lại, Thứ trưởng Rudenko chỉ ra rằng Mỹ chính là nguyên nhân làm đẩy cao căng thẳng trên bán đảo Hàn Quốc, để ngỏ ý định sẽ tiếp tục hợp tác với miền Bắc.
Chiều cùng ngày, Bộ ngoại giao Nga ra tuyên bố, cho biết đã truyền đạt với phía Hàn Quốc về ý định tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi với Bắc Triều Tiên theo đúng quy định quốc tế, vì lợi ích của cả hai nước, vừa nhằm đẩy mạnh hòa bình và ổn định khu vực.
Ông Rudenko cũng đã bày tỏ lo ngại sâu sắc về tình hình căng thẳng dâng cao nhanh chóng trong khu vực. Ông này nhấn mạnh chính các chính sách khiêu khích vô trách nhiệm của Mỹ đã khiến căng thẳng trong khu vực leo thang. Mỹ đã khuyến khích các đồng minh thực hiện kế hoạch quân sự hung hăng, hòng giúp Washington đạt được mục tiêu địa chính trị.
Đây là lần đầu tiên một quan chức cấp cao trong Chính phủ Nga tới thăm Hàn Quốc dưới nhiệm kỳ của Tổng thống Yoon Suk-yeol. Theo kế hoạch ban đầu, Thứ trưởng Rudenko vốn định thăm Seoul vào tháng 9 năm ngoái, nhưng sau đó kế hoạch này bị đổ bể do mâu thuẫn trong lập trường giữa hai nước về hợp tác Nga-Triều.
Chuyến thăm lần này của ông Rudenko diễn ra trong bối cảnh Nga và Hàn Quốc đang xung đột toàn diện sau phát ngôn của Tổng thống Yoon Suk-yeol vào ngày 31/1 vừa qua chỉ trích chính quyền Bắc Triều Tiên "phi lý trí" khi hợp pháp hóa việc tấn công phủ đầu bằng hạt nhân trên toàn thế giới. Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga đã lên án gay gắt phát biểu này là "phiến diện, gây hiềm khích".
Đến ngày 3/2, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã chỉ trích hành động của Nga là vô lễ và thiếu tôn trọng, cho rằng Matxcơva đã phớt lờ một sự thật là chính những lời lẽ đe dọa, hành động khiêu khích quân sự triền miên của miền Bắc đã làm đẩy cao căng thẳng trên bán đảo Hàn Quốc và khu vực. Trợ lý Ngoại trưởng Chung Byung-won chiều cùng ngày đã triệu mời Đại sứ Nga tại Hàn Quốc Georgy Zinoviev để truyền đạt lập trường phản đối của Seoul.