Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đang xúc tiến tái cơ cấu, mở rộng "Ban đối phó hạt nhân và vũ khí hủy diệt hàng loạt", từng được ra mắt vào tháng 1 năm ngoái trực thuộc Hội đồng tham mưu trưởng liên quân, để tiến tới thành lập Bộ Tư lệnh chiến lược trong năm nay. Trụ sở Bộ Tư lệnh chiến lược đang được xem xét đặt tại trụ sở Bộ Tư lệnh phòng vệ thủ đô thuộc quận Gwanak, Seoul.
Bộ Tư lệnh chiến lược dự kiến sẽ chịu trách nhiệm chung về hệ thống phòng thủ ba trụ cột đối phó với mối uy hiếp hạt nhân và tên lửa đạn đạo từ Bắc Triều Tiên. Hệ thống này bao gồm hệ thống tấn công phủ đầu bằng tên lửa "Kill Chain", hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không Hàn Quốc (KAMD), và hệ thống trừng phạt và đáp trả trên diện rộng (KMPR). Bộ Tư lệnh sẽ đóng vai trò chỉ huy tác chiến các tài sản chiến lược của quân đội Hàn Quốc như tên lửa đạn đạo Hyunmoo, chiến đấu cơ tàng hình, tàu ngầm lớp 3.000 tấn.
Bộ trưởng Quốc phòng Shin Won-sik trong buổi họp báo vào tháng 11 năm ngoái phát biểu rằng thời điểm thành lập Bộ Tư lệnh chiến lược là khoảng nửa cuối năm 2024, vị trí Tư lệnh sẽ là do Thượng tướng Không quân đảm trách.
Mặt khác, Chính phủ Hàn Quốc đang xúc tiến kế hoạch di dời trụ sở Hội đồng tham mưu trưởng liên quân, hiện đang nằm trong trụ sở Bộ Quốc phòng ở quận Yongsan (Seoul), về khu đất của Bộ Tư lệnh phòng vệ thủ đô cho tới năm 2027.