Bộ Quốc phòng Hàn Quốc và Ả-rập Xê-út ngày 6/2 công bố hợp đồng xuất khẩu 10 khẩu đội tên lửa "Cheongung-II" (Thiên cung II) mà công ty LIG Nex1 ký kết với Bộ Quốc phòng Ả-rập Xê-út vào tháng 11 năm ngoái với tổng trị giá 3,2 tỷ USD.
Tên lửa Cheongung-II được Viện khoa học quốc phòng Hàn Quốc (ADD) đóng vai trò chủ đạo phát triển từ năm 2012, và được sản xuất bởi công ty LIG Nex1. Đây là một hệ thống vũ khí đánh chặn đất đối không tầm xa và tầm trung cao, được phát triển nhằm đối phó với các cuộc tấn công của tên lửa đạn đạo và máy bay.
Tên lửa này được phát triển để thay thế tên lửa Hawk loại cũ, bắt đầu được sản xuất đại trà từ năm 2018. Tháng 11 năm ngoái, lần đầu tiên một khẩu đội tên lửa Cheongung-II được bàn giao cho quân đội. Hiện tại, đây được coi là vũ khí trọng tâm trong hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không Hàn Quốc (KAMD).
Mỗi khẩu đội bao gồm trung tâm kiểm soát giao chiến, radar đa chức năng, bệ phóng, tên lửa dẫn đường, mỗi lần phóng trị giá 1,5 tỷ won (1,1 triệu USD). Tầm bắn tối đa của tên lửa là 40 km, được huy động để đánh chặn máy bay, tên lửa của quân địch tiếp cận ở độ cao dưới 40 km. Mỗi một bệ phóng có thể lắp tối đa 8 tên lửa, nên có thể bắn liên tiếp, đối phó mối uy hiếp từ máy bay của quân địch từ mọi hướng 360 độ. Tên lửa Cheongung-II ghi nhận tỷ lệ bắn hạ 100% trong nhiều lần phóng thử nghiệm của quá trình phát triển.