Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 6/2 cho biết Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Hàn Quốc Chang Ho-jin đã có cuộc gặp kín với Thứ trưởng phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương Bộ Ngoại giao Nga Andrey Rudenko vào ngày 3/2 vừa qua. Tại đây, ông Chang đã nêu ra vấn đề liên quan tới lập trường của Bộ Ngoại giao Nga.
Việc quan chức đứng đầu phụ trách an ninh ngoại giao Hàn Quốc gặp Thứ trưởng Nga giữa lúc căng thẳng dâng cao trong quan hệ Hàn-Nga được phân tích đã thể hiện quyết tâm tiếp tục duy trì trao đổi cấp cao, nhằm quản lý quan hệ song phương.
Ông Chang Ho-jin từng là Đại sứ Hàn Quốc tại Nga đầu tiên dưới thời Chính phủ Yoon Suk-yeol. Trong chuyến thăm Nga vào tháng 6 năm ngoái, khi còn giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Chang cũng đã cuộc gặp với người đồng cấp Nga Rudenko.
Thứ trưởng Rudenko là nhân sự cấp cao đầu tiên của Nga thăm Hàn Quốc kể từ sau khi Tổng thống Yoon Suk-yeol lên nắm quyền. Trong chuyến thăm Seoul vào ngày 2/2, ông đã liên tiếp gặp người đồng cấp Hàn Quốc Kim Hong-kyun, Trợ lý Ngoại trưởng Chung Byung-won, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Kim Gunn.
Khi đó, Bộ Ngoại giao đã truyền đạt lập trường quan ngại về hợp tác quân sự Nga-Triều, hối thúc Matxcơva hành động có trách nhiệm. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao cũng kêu gọi sự phối hợp của Nga để quyền và lợi ích chính đáng của người dân, doanh nghiệp Hàn Quốc tại Nga không bị xâm hại. Hai bên được cho là cũng đã trao đổi về nội dung bình luận của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, căn nguyên dẫn tới mâu thuẫn giữa hai nước.
Trước đó, vào ngày 31/1, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã phát biểu rằng chính quyền Bắc Triều Tiên là một quốc gia "phi lý trí", nơi duy nhất trên thế giới hợp pháp hóa việc tấn công phủ đầu bằng vũ khí hạt nhân. Sau đó, Bộ Ngoại giao Nga đã chỉ trích đây là một phát ngôn hiềm khích, thiên vị trắng trợn. Tiếp đến, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 3/2 đã triệu Đại sứ Nga tại Seoul Georgy Zinoviev, kịch liệt phản đối phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này.